BNEWS Chương trình trợ cấp xe điện mới của Đức đã vượt mốc 100.000 đơn đăng ký sau gần ba tháng triển khai, trong đó phần lớn đơn đến từ các hộ gia đình có thu nhập chịu thuế dưới 60.000 euro/năm.
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn số liệu mới nhất của Cơ quan Liên bang về Kinh tế và Kiểm soát xuất khẩu Đức (BAFA) cho thấy, tính đến ngày 5/8, cơ quan này đã nhận 102.539 đơn xin hỗ trợ mua hoặc thuê mua xe điện. Trong số đó, hơn 28.000 đơn đã được phê duyệt. Đây là dữ liệu đầu tiên cho thấy rõ hơn nhóm thu nhập nào đang sử dụng mạnh nhất chương trình hỗ trợ mới của nhà nước.
Cụ thể, 52.377 đơn đến từ các hộ gia đình có thu nhập hằng năm chịu thuế tối đa 45.000 euro (khoảng 51.849 USD). Thêm 22.488 đơn thuộc nhóm thu nhập từ 45.001-60.000 euro. Như vậy, gần ba phần tư tổng số đơn đến từ các hộ gia đình có thu nhập chịu thuế không quá 60.000 euro/năm.
Chính phủ Liên bang Đức giới hạn chương trình này đối với các hộ gia đình có thu nhập chịu thuế tối đa 80.000 euro. Với các gia đình có ít nhất hai con chưa thành niên, mức trần được nâng lên 90.000 euro.
Mức hỗ trợ cho xe điện thuần túy dao động từ 3.000-5.000 euro tùy thu nhập, trong khi xe lai sạc điện được hỗ trợ từ 1.500-4.500 euro. Gia đình và cha hoặc mẹ đơn thân có con chưa thành niên trong hộ gia đình có thể nhận thêm tối đa 1.000 euro.
Dữ liệu của BAFA cũng cho thấy mua xe và thuê mua xe gần như cân bằng. Trong tổng số đơn đã nộp, 51.851 đơn liên quan đến xe mua và 50.688 đơn liên quan đến xe thuê mua. Xe điện thuần túy chiếm ưu thế rõ rệt, trong khi xe lai sạc điện và xe điện có bộ mở rộng tầm hoạt động chỉ chiếm 9.733 đơn, tương đương chưa tới 10% tổng số.
Nếu toàn bộ số đơn hiện có được phê duyệt, Chính phủ Liên bang Đức về mặt tính toán sẽ phải chi hơn 400 triệu euro. Tuy nhiên, con số thực tế có thể thấp hơn do xe lai sạc điện nhận mức hỗ trợ thấp hơn và không phải mọi đơn đăng ký đều được chấp thuận. So với tổng ngân sách 3 tỷ euro dành cho chương trình đến năm 2029, phần ngân sách đã được sử dụng vẫn còn tương đối nhỏ.
Việc mới có hơn 28.000 đơn được phê duyệt được cho là liên quan đến hiệu lực hồi tố của chương trình. Từ giữa tháng 5, người dân có thể nộp đơn cho các xe điện và xe lai sạc điện đã đăng ký từ ngày 1/1. Vì vậy, BAFA phải xử lý lượng lớn hồ sơ tồn đọng trong giai đoạn đầu.
Một vấn đề đáng chú ý là phân bổ trợ cấp theo từng hãng xe và mẫu xe. BAFA dự kiến công bố thông tin này trong những ngày tới. Trước đó, số liệu từ Bộ Môi trường Đức trong tháng 7 cho thấy Tesla và một số nhà sản xuất nước ngoài ban đầu là những bên hưởng lợi lớn từ chương trình, làm dấy lên tranh luận trong liên minh cầm quyền về cách thiết kế chính sách hỗ trợ.
Thị trường xe điện Đức thời gian qua tăng trưởng nhanh. Theo Cơ quan Giao thông cơ giới Liên bang Đức (KBA), gần 370.000 xe điện đã được đăng ký mới trong 6 tháng đầu năm 2026. Trong tháng 6, xe điện lần đầu trở thành loại hệ truyền động bán chạy nhất trong một tháng tại Đức, vượt các nhóm xe thường chiếm ưu thế như hybrid và xe chạy xăng.
Hiện mẫu xe điện được đăng ký nhiều nhất tại Đức là Elroq của Skoda, tiếp theo là Tesla Model Y và ID.3 của Volkswagen (VW). Tuy nhiên, số liệu đăng ký của KBA bao gồm cả xe công vụ và các phương tiện khác không thuộc diện được hưởng trợ cấp, nên chưa phản ánh đầy đủ tác động thực tế của chương trình hỗ trợ đối với người mua cá nhân.
Tin liên quan
VinFast khai trương showroom thứ 60 tại Ấn Độ
Ngày 6/8, VinFast Ấn Độ công bố khai trương đại lý 3S đầu tiên tại bang Bihar, đánh dấu showroom thứ 60 của hãng tại Ấn Độ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyBYD triệu hồi hơn 32.000 ô tô
Hãng xe điện BYD của Trung Quốc vừa tiến hành triệu hồi 32.009 xe bán tải Shark 6 sạc ngoài (PHEV) tại Australia do lỗi ở cụm bánh xe dự phòng, có nguy cơ làm rơi bánh dự phòng khi xe đang lưu thông.
-
Ô tô xe máyNgười lao động Đức biểu tình bảo vệ việc làm ngành ô tô
Hàng chục nghìn lao động ngành ô tô Đức dự kiến biểu tình tại hơn 280 địa điểm, yêu cầu Chính phủ và doanh nghiệp bảo vệ việc làm trong bối cảnh ngành chịu nhiều sức ép.
-
Ô tô xe máyVinFast ra mắt Evo Grand thế hệ mới, hơn 260 km mỗi lần sạc
Chiều 21/9, VinFast chính thức ra mắt ba phiên bản xe máy điện Evo Grand thế hệ mới gồm Evo Grand II, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited với giá bán từ 22,9 triệu đồng sau ưu đãi.
-
Ô tô xe máyGreen SM ra mắt taxi điện 6 chỗ Green Limo tại Indonesia
Nền tảng gọi xe thuần điện Green SM đã chính thức ra mắt dịch vụ taxi công nghệ 6 chỗ Green Limo tại Indonesia ngày 19/9, với 100% đội xe sử dụng dòng xe Limo Green.
-
Ô tô xe máyKIA có doanh số bán xe tại Hàn Quốc tăng gấp đôi
KIA lần đầu vượt mốc 100.000 xe điện bán ra tại Hàn Quốc trong một năm, với doanh số 100.118 xe tính đến ngày 17/9, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2025.
-
Ô tô xe máyYamaha Motor Việt Nam ra mắt WR155R, giá 79 triệu đồng
Sáng 20/9, Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu WR155R thuộc dòng xe địa hình WR Series, hướng tới khả năng vận hành trên cả đường phố và địa hình off-road, giá bán lẻ đề xuất 79 triệu đồng.
-
Ô tô xe máyVolvo lên kế hoạch ra mắt 13 mẫu xe mới, đặt mục tiêu tăng gấp đôi thị phần
Volvo dự kiến ra mắt 13 mẫu xe mới trên toàn cầu đến năm 2030, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Geely nhằm giảm chi phí, cải thiện lợi nhuận và mở rộng thị phần xe điện cao cấp.
-
Ô tô xe máyVinFast chính thức ra mắt bán tải điện VF Wild, giá từ 860 triệu đồng
Sáng 19/9, VinFast chính thức ra mắt VF Wild, mẫu xe bán tải điện chạy pin được phát triển tại thị trường Việt Nam. Xe có phạm vi di chuyển hơn 250 km bằng pin, giá từ 860 triệu đồng.
-
Ô tô xe máyToyota dự kiến đưa 400.000 robot hình người vào nhà máy
Toyota Motor có kế hoạch đưa 400.000 robot hình người do chính họ phát triển vào các nhà máy sản xuất trên toàn thế giới khi nâng cấp các cơ sở này.











