Đức: Một thị trưởng ủng hộ tiếp nhận người nhập cư bị đâm bằng dao

17:30' - 28/11/2017
BNEWS Giới chức Đức ngày 28/11 cho biết Thị trưởng thị trấn Altena đã bị đâm bằng dao trong một vụ tấn công mang động cơ phản đối chính sách ủng hộ tiếp nhận người nhập cư của thị trấn này.

Ông Andreas Hollstein, 57 tuổi, đã bị một đối tượng đâm bằng con dao dài 30 cm vào tối 27/11 tại một nhà hàng địa phương. Truyền thông địa phương đưa tin kẻ tấn công đã hỏi danh tính của ông Hollstein và chỉ trích chính sách tiếp nhận người di cư của ông trước khi hành động.

Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia, Armin Laschet, cho biết vụ tấn công mang động cơ chính trị.
Kẻ tấn công đã bị bắt giữ tại hiện trường sau khi gây án. Thị trưởng Hollstein được chuyển tới bệnh viện để điều trị và xuất viện chỉ vài giờ sau đó.

Người phát ngôn của Thủ tướng Angela Merkel, ông Steffen Seibert, cho biết nhà lãnh đạo Đức "đau lòng và kinh hoàng" trước vụ việc.

Thị trấn Altena được biết đến là có chính sách cởi mở với người nhập cư và thường tiếp nhận nhiều người nhập cư hơn so với phân bổ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục