BNEWS Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck muốn thắt chặt quy trình xem xét các dự án đầu tư nước ngoài bằng một luật mới nhằm tăng cường an ninh kinh tế của Đức.
Theo một tài liệu của Bộ Kinh tế Đức mà hãng tin Reuters tiếp cận được ngày 20/8, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck muốn thắt chặt quy trình xem xét các dự án đầu tư nước ngoài bằng một luật mới nhằm tăng cường an ninh kinh tế của Đức.
Nỗ lực trên được đưa ra trong bối cảnh Đức đang kêu gọi các công ty giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và Chính phủ Đức xem xét liệu các quy định hiện hành có đủ để khuyến khích điều này hay không. Động thái của Đức cũng phản ánh nỗ lực rộng hơn ở phương Tây nhằm giảm sự phụ thuộc chiến lược vào Trung Quốc - điều mà các nhà hoạch định chính sách gọi là "giảm bớt rủi ro" - trước những lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và về khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng rộng lớn hơn. Đức đôi khi được xem là một "mắt xích yếu" trong cách tiếp cận của phương Tây đối với Trung Quốc, do mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ của Đức với đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Chẳng hạn, Chính phủ Đức đã phê duyệt cho phép Tập đoàn vận tải biển Trung Quốc (Cosco) mua cổ phần tại một cảng hàng hóa ở Hamburg, cảng lớn nhất của nước này. Tài liệu trên nhận định việc đánh giá đầu tư ngày càng có ý nghĩa quan trọng ở Đức, châu Âu và quốc tế trong những năm gần đây. Theo dự luật đang được xem xét, các khoản đầu tư sẽ được kiểm toán, trong đó nhà đầu tư có quyền tiếp cận hàng hóa hoặc công nghệ của công ty trong nước thông qua các thỏa thuận trong hợp đồng, thay vì thông qua việc mua lại cổ phiếu có quyền biểu quyết - vốn đã là đối tượng chịu sự kiểm soát theo quy định. Ngoài ra, Bộ Kinh tế Đức cũng đang xem xét kiểm tra khía cạnh an ninh của các nhà máy mới do các công ty nước ngoài xây dựng ở Đức, cũng như liệu các thỏa thuận hợp tác nghiên cứu quan trọng liên quan vấn đề an ninh có cần được xem xét kỹ lưỡng hay không./.- Từ khóa:
- Bộ trưởng Kinh tế Đức
- Kinh tế Đức
Tin liên quan
Các vấn đề khiến triển vọng kinh tế Đức tiếp tục ảm đạm
Theo tạp chí kinh tế Handelsblatt của Đức, nền kinh tế nước này mặc dù thoát khỏi suy thoái trong quý II/2023 nhưng vẫn trong trạng thái trì trệ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5 và 2,9% của tháng 4.









