BNEWS Ngày 20/3, Chính phủ Đức đã phê chuẩn dự thảo ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính đến năm 2023 do Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz đệ trình, trong đó đề nghị tăng chi tiêu 1,7%.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 20/3, Nội các Đức đã phê chuẩn dự thảo ngân sách năm 2020 và kế hoạch tài chính đến năm 2023 do Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz đệ trình, trong đó đề nghị tăng chi tiêu 1,7% và dựa vào các Bộ để cắt giảm chi phí nhằm tránh xảy ra tình trạng phát sinh nợ mới trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này có dấu hiệu chững lại.
Trả lời báo giới, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho biết quản lý tài chính đang ngày càng thắt chặt hơn vì doanh thu thuế trong năm 2019 có thể sẽ giảm hơn so với dự kiến do các đơn vị xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi nhu cầu suy yếu từ nước ngoài, các tranh chấp thương mại và vấn đề Brexit bất ổn.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Scholz cũng cho biết các khoản đầu tư vào năm 2020 dự kiến sẽ tăng gần 40 tỷ euro, tập trung vào một số lĩnh vực chính như cơ sở hạ tầng, giáo dục và nhà ở.
Theo ông, với nguồn tài chính công vững chắc và một nền kinh tế trong nước ổn định, Đức sẽ có một vị thế tốt để có thể chống đỡ trong tình hình kinh tế thế giới đang suy yếu, các rào cản thương mại gia tăng và nguy cơ xảy ra một Brexit không có thỏa thuận.
Theo dự thảo ngân sách mới vừa được thông qua, dự kiến vào năm 2020, Đức sẽ tăng chi tiêu ở mức 1,7% lên 362 tỷ euro (khoảng 411,8 tỷ USD), tuy nhiên để cân bằng ngân sách, các bộ sẽ phải tìm cách phối hợp cắt giảm chi tiêu ở mức 625 triệu euro/năm cùng với nhiều biện pháp khác để đóng góp thêm cho các khoản tiết kiệm.
Chi tiêu quốc phòng của Đức trong năm 2020 dự kiến sẽ tăng lên 45,1 tỷ euro, tương đương 1,37% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn so với mức 1,25% trong năm 2018 và 1,3% trong năm 2019.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Ursula von der Leyen cho rằng chi tiêu quốc phòng của Đức tăng hơn gấp đôi so với ngân sách chung, đồng thời nhấn mạnh đây là một tín hiệu cho thấy Berlin vẫn cam kết với các mục tiêu chi tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bà cũng cho biết chi tiêu quốc phòng của Đức đến nay đã tăng 40% kể từ Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales (Uên), Anh năm 2014.
Tuy nhiên, con số trên thực tế vẫn thấp hơn mục tiêu 2% mà các nước thành viên NATO đề ra cho năm 2024, cũng như thấp hơn khoản đóng góp 1,5% mà Đức cam kết đạt được vào thời điểm đó.
Trong năm 2018, Đức đã chi 50,2 tỷ USD cho quốc phòng, tăng hơn 4,6 tỷ USD so với năm 2017, nhưng vẫn chỉ bằng 1,23% GDP.
Theo báo cáo mới nhất của NATO công bố ngày 14/3, chi tiêu quốc phòng của các thành viên châu Âu trong khối quân sự này đã đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, nhưng vẫn chỉ có 6 quốc gia cùng với Mỹ dành 2% GDP cho quốc phòng.
Nhìn chung, các đồng minh châu Âu đã chi 1,51% GDP cho quốc phòng, ngoại trừ Anh, Ba Lan, Hy Lạp và ba quốc gia vùng Baltic gồm Latvia, Lítva và Estonia chi 2% GDP theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
5 năm, các đồng minh NATO đã cam kết sẽ chi 2% GDP hàng năm cho quốc phòng vào năm 2024./.
Tin liên quan
Kinh tế Đức đón nhận dấu hiệu kém “sáng”
Sản lượng công nghiệp của Đức bất ngờ giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 12/2018, thêm một dấu hiệu cho thấy tăng trưởng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đang yếu đi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5 và 2,9% của tháng 4.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận số triệu phú USD mới cao kỷ lục trong năm 2025
Số lượng triệu phú USD trên thế giới đã tăng với tốc độ kỷ lục trong năm 2025, phản ánh xu hướng gia tăng mạnh của tài sản cá nhân trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại các nền kinh tế lớn của Eurozone hạ nhiệt
Lạm phát tại 3 nền kinh tế lớn nhất Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đồng loạt giảm trong tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEU giảm mạnh hạn ngạch thép nhập khẩu, áp thuế 50% ngoài quota
Ngày 30/6, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố hạn ngạch mới trong cơ chế quản lý nhập khẩu thép nhằm hạn chế lượng thép được miễn thuế vào Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế thế giới ngày 30/6 có các tin nổi bật như tính độc lập của Fed được củng cố, EU – Trung Quốc đối thoại thương mại, đồng yen rơi đáy; kinh tế Trung Quốc phục hồi, thép Hàn chịu hạn ngạch mới.
-
Kinh tế Thế giớiCạnh tranh đón vốn đầu tư thế hệ mới
Nhiều nền kinh tế đã thành công trong việc thu hút FDI thế hệ mới-những khoản đầu tư không chỉ mang theo vốn, mà còn đi kèm công nghệ, tri thức và năng lực nghiên cứu phát triển (R&D).
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực của nền kinh tế Anh
Bức tranh kinh tế Anh ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi lạm phát giá cả hàng hóa bán lẻ tại nước này vẫn không thay đổi trong tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiVấn đề kiểm soát Eo biển Hormuz thêm "nóng" trước thềm đàm phán tại Doha
Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Doha, Qatar vào ngày 30/6 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài 4 tháng qua.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan đối mặt 4 thách thức lớn, đẩy mạnh cải cách kinh tế
Thái Lan đang đối mặt với bốn thách thức lớn gồm biến động địa chính trị, xung đột tại Trung Đông, già hóa dân số và bẫy thu nhập trung bình, trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn chế.











