Dùng súng tự chế cướp tài sản để lấy tiền tiêu sài
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Trì Anh Dũng (sinh năm 1985, hộ khẩu Văn Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ), Nguyễn Hữu Nam (sinh năm 1997, ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) là hai đối tượng sử dụng súng tự chế gây ra vụ cướp tài sản tại khu nghĩa trang Đức Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm vào tối 5/10 vừa bị bắt giữ.
Trần Đăng Khoa (sinh năm 1981, trú tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng sản xuất khẩu súng tự chế cũng bị cảnh sát bắt và thu giữ thêm súng cùng hàng chục viên đạn.
Theo tài liệu cơ quan Cảnh sát điều tra, vào khoảng gần 20 giờ ngày 5/10, do có ý định đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài, Trì Anh Dũng và Nguyễn Hữu Nam bàn bạc tìm cách cướp tài sản. Khi đi, đối tượng Dũng mang theo hung khí là một khẩu súng tự chế đã lắp đạn rồi cùng Nam ra khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai tìm “con mồi”.
Dũng vẫy xe của anh Nguyễn Văn Thường và tự xưng tên Hưng, đề nghị anh Thường chở Dũng và Nam về khu vực ngã tư Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, sau đó đòi vào khu nghĩa trang Đức Diễn để thực hiện hành vi tội phạm.
Tại đây, Dũng rút súng dí vào bụng và vào đầu anh Thường dọa giết nếu không đưa tài sản. Sợ bị bắn nên anh Thường đưa cho Dũng hơn 2 triệu đồng và một điện thoại di động rồi nổ máy xe bỏ chạy. Sau khi gây án, hai đối tượng bắt xe taxi về chỗ ở của Nam tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.
Tại cơ quan công an, Dũng và Nam khai nhận hành vi cướp tài sản trên và khai thêm, tối ngày 8/10, các đối tượng tiếp tục gây án tại khu vực đường bờ sông gần cầu Sét trên đường Trương Định, quận Hoàng Mai. Nạn nhân là anh Nguyễn Thế Phúc (sinh năm 1991, làm nghề lái xe ôm). Anh Phúc bị hai đối tượng cướp 300.000 đồng và một điện thoại di động. Khẩu súng tự chế là đối tượng mượn của Trần Đăng Khoa vào khoảng tháng 9/2017 để sử dụng.
Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng xác định nhân thân và bắt giữ Khoa. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Khoa, Cảnh sát thu giữ thêm một nòng súng loại T0Z8 dài khoảng 80cm, một báng súng bằng gỗ, 24 viên đạn của các loại súng AK, súng ngắn, súng hơi, súng tự chế.
Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận vào năm 2014 đã sản xuất khẩu súng trên, đến tháng 9/2017 đã đưa cho Dũng mượn. Số đạn thu giữ được là do Khoa xin từ rất lâu của một đơn vị Quân đội ở gần nhà và tàng trữ cho đến nay.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ./.
>> Đã bắt được đối tượng ham lô đề đi cướp tài sản tại ngân hàng
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tp Hồ Chí Minh: Bắt đối tượng đang thực hiện vụ cướp ngân hàng
19:13' - 13/10/2017
Cảnh sát hình sự quận Tân Phú (Tp Hồ Chí Minh) phát hiện đối tượng mang theo một vật hình trụ (giống như kíp nổ) nhằm uy hiếp nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Đã bắt được đối tượng ham lô đề đi cướp tài sản tại ngân hàng
06:27' - 13/10/2017
Đối tượng Lò Văn Soa do ham chơi bời, lô đề mắc nợ một số tiền khá lớn nên đã nghĩ ra cách “kiếm tiền” đó là cướp tài sản của người đi rút tiền ngân hàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt khẩn cấp đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền của học sinh
18:45' - 05/10/2017
Ngày 5/10, Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã bắt khẩn cấp đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật dây chuyền của học sinh tiểu học trên địa bàn huyện thời gian gần đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Chưa công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng Vietinbank tại Vĩnh Long
21:20' - 29/09/2017
Sau 2 ngày tích cực điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp hơn 200 triệu đồng tại ngân hàng Vietinbank ở Vĩnh Long.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bình Thuận: Tuyên án vụ buôn lậu xăng, dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng
18:27' - 19/08/2022
Chiều 19/8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án vụ án buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng, dầu với tổng trị giá 2.034 tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử cựu lãnh đạo Bình Dương: Viện Kiểm sát đề nghị trả 188 ha đất sai phạm cho tỉnh
17:59' - 19/08/2022
Chiều 19/8, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại Bình Dương.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng bị đề nghị từ 9-10 năm tù
16:21' - 19/08/2022
Chiều 19/8, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng
16:13' - 19/08/2022
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định gia hạn tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những điểm mới trong Luật Sở hữu trí tuệ về sáng chế sử dụng ngân sách nhà nước
13:22' - 19/08/2022
Ngày 19/8, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị “Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”.
-
Kinh tế và pháp luật
Kỷ luật cảnh cáo đối với nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh
13:05' - 19/08/2022
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã quyết định kỷ luật đối với ông Ninh Văn Chủ, nguyên Bí thư Đảng ủy bộ phận, nguyên Giám đốc CDC tỉnh Quảng Ninh.
-
Kinh tế và pháp luật
Kỷ luật Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Phước
12:30' - 19/08/2022
Tại kỳ họp thứ 23, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã xem xét kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế và ông Trương Hữu Nhàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Lý do Nguyễn Phương Hằng xúc phạm danh dự nghệ sĩ Hoài Linh và nhiều người khác
10:42' - 19/08/2022
Bà Nguyễn Phương Hằng khai nhận một số nội dung liên quan đến những phát ngôn ảnh hưởng tới danh dự, uy tín của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni...
-
Kinh tế và pháp luật
Malaysia xem xét kháng cáo lần cuối của cựu Thủ tướng Najib Razak
07:06' - 19/08/2022
Tòa án liên bang Malaysia bắt đầu xem xét kháng cáo lần cuối của cựu Thủ tướng Najib Razak với bản án 12 năm tù giam liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB).