BNEWS Hiện nay đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình trên địa bàn Hưng Yên dù mới đi vào hoạt động nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hiện nay đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình trên địa bàn Hưng Yên dù mới đi vào hoạt động nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, gây tâm lý lo lắng cho người dân địa phương và người tham gia giao thông.
Dù mới thông xe được hơn 3 tháng nhưng trên tuyến đường này đã xảy ra trên 20 vụ va chạm và tai nạn giao thông. Trong đó, có 7 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người thiệt mạng, 4 người bị thương.Các vụ va chạm thường xảy ra tại các nút giao với Quốc lộ 39, Quốc lộ 38 cũ, Quốc lộ 38B qua các địa phận các huyện Yên Mỹ, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên.
Nguyên nhân do tại các địa điểm này chưa có gờ giảm tốc để các phương tiện giảm tốc độ; mặt khác chưa có hệ thống đèn tín hiệu, biển cảnh báo.
Đáng chú ý là tại nút giao giữa đường nối dẫn lên cầu Hưng Hà với Quốc lộ 39 thuộc địa bàn xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên.Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện tham gia đông nhưng thiếu gờ giảm tốc, có hệ thống đèn chiếu sáng nhưng ban đêm thường không được bật đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
Theo người dân xã Phương Chiểu, nút giao đường dẫn lên cầu Hưng Hà qua địa bàn đang là "điểm đen" khá nguy hiểm.
Tại địa điểm này có đèn chiếu sáng nhưng không bật, lực lượng điều phối giao thông cũng ít, trong khi lượng xe máy, ô tô lưu thông qua lại nhiều, gây mất an toàn giao thông.
Điển hình là vào ngày 24/2 vừa qua, tại nút giao trên đã xảy ra 2 vụ tai nạn: 1 vụ lật xe tải do va chạm với xe chở khách 16 chỗ; 1 vụ va chạm giữa 2 xe bồn và xe tải làm các phương tiện hư hỏng nặng.Các vụ tai nạn tại địa điểm này tuy chưa gây chết người nhưng đã có nhiều nạn nhân phải nhập viện điều trị do chấn thương nặng.
Trong đó có vụ tai nạn làm 2 vợ chồng trú tại thôn Lê Bãi, xã Thủ Sỹ bị gãy xương đùi và xương sườn.
Cũng trên tuyến đường nối 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình từ Yên Mỹ đến thành phố Hưng Yên đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao về tai nạn giao thông.Tại các ngã ba, ngã tư chưa có đèn tín hiệu, biển báo, gờ giảm tốc nên nhiều phương tiện đi với tốc độ nhanh đã xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng.
Điển hình là vào ngày 2/3 trên tuyến đường này, tại chân cầu Mụa (thuộc địa bàn xã Vũ Xá, huyện Kim Động) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy làm 1 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.
Theo người dân, các vụ tai nạn là do đường tốt, các xe đi tốc độ nhanh nên không xử lý kịp các tình huống bất ngờ xảy ra, dẫn đến hậu quả khó lường.Do vậy, để khắc phục tình trạng trên, cơ quan chức năng cần hoàn thiện hệ thống gờ giảm tốc, biển báo hạn chế tốc độ qua các vị trí giao cắt, lắp đặt đèn tín hiệu để phân luồng, nhằm đảm bảo an toàn, tránh những tai nạn gây hậu quả đáng tiếc cho người và phương tiện tham gia giao thông./.
Tin liên quan
Ký hợp tác về an toàn giao thông năm 2019
Ngày 22/4 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác về an toàn giao thông năm 2019 giữa Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Hiệp hội Các nhà sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội3 bệnh viện hợp tác hoàn thiện hệ thống y tế đảo Phú Quốc
Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện năng lực y tế của đảo Ngọc, trong bối cảnh Phú Quốc đang tiến gần hơn tới APEC 2027 và được định hướng trở thành trung tâm du lịch.
-
Kinh tế xã hội5.000 người dân Quảng Ninh được khám sức khỏe miễn phí tại Vinmec Hạ Long
Từ ngày 21/7 đến 30/8, 5.000 người dân phường Hồng Gai (Quảng Ninh) có thêm cơ hội phát hiện bệnh sớm và chủ động bảo vệ sức khỏe nhờ chương trình khám miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long.
-
Kinh tế xã hộiCà Mau: Con đường 13km đi mất 1 giờ, học sinh mang theo áo dự phòng
Tại Cà Mau, tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến đã xuống cấp gây khó khăn cho việc lưu thông, trao đổi mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tìm ẩn rủi ro tai nạn giao thông.
-
Kinh tế xã hộiVề địa chỉ đỏ, nơi ghi dấu sự ra đời của Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Gần 80 năm qua, Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 vẫn là điểm hẹn của lòng biết ơn, nơi mỗi nén hương nhắc nhở các thế hệ hôm nay về sự hy sinh to lớn của cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
-
Kinh tế xã hộiKiều bào tại Đức tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
Truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" luôn là giá trị thiêng liêng được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gìn giữ.
-
Kinh tế xã hộiChủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước các thế hệ cha anh
Với hơn 157 nghĩa trang, nơi yên nghỉ của trên 74.000 liệt sĩ, Quảng Trị là địa chỉ tri ân thiêng liêng của cả nước.
-
Kinh tế xã hộiĐền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ – Điểm hẹn của lòng tri ân
Được xây dựng trên khuôn viên gần 5 ha với kiến trúc hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nơi đây đã trở thành điểm đến văn hóa tâm linh, giáo dục truyền thống cách mạng.
-
Kinh tế xã hộiĐội K91 Đồng Tháp dùng công nghệ số đưa các anh hùng, liệt sĩ trở về
Hơn 20 năm qua, các thành viên Đội K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 2 tỉnh Pur Sát, Prey Veng (Campuchia) và trong tỉnh Đồng Tháp.
-
Kinh tế xã hộiNắng nóng tiếp diễn, cháy rừng lan rộng tại nhiều nước châu Âu
Nắng nóng kỷ lục và cháy rừng quy mô lớn tiếp tục hoành hành tại nhiều nước châu Âu, buộc hơn 325.000 người sơ tán, trong khi giới khoa học cảnh báo nguy cơ gia tăng các “siêu đám cháy”.










