BNEWS Theo yêu cầu của 5 quốc gia thành viên đang tìm cách bảo vệ ngành nông nghiệp nội địa Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn các hạn chế đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đến ngày 15/9.
Trong một tuyên bố ngày 5/6, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết EU sẽ loại bỏ dần các biện pháp phòng ngừa đặc biệt và tạm thời ảnh hưởng đến lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine ở Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia.
Theo tuyên bố, việc loại bỏ dần sẽ cho phép thực thi những điều chỉnh quan trọng đối với "các tuyến đường đoàn kết" - vốn được thiết lập để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine mà không đi qua Biển Đen, cũng như giải quyết các thách thức trong việc loại bỏ ngũ cốc Ukraine trong vụ thu hoạch này.
Thỏa thuận cho phép 5 quốc gia thành viên EU cấm bán các mặt hàng ngũ cốc đã nêu ở trên của Ukraine ở thị trường trong nước, song cho phép quá cảnh qua các quốc gia này để xuất khẩu đi nơi khác, kể cả sang các nước EU khác.
EC cho biết những hạn chế này đã được thông qua vào ngày 2/5 do "tắc nghẽn hậu cần" ở 5 quốc gia thành viên.
Các hạn chế này hết hạn vào ngày 5/6 nhưng 5 quốc gia lập luận rằng ngũ cốc rẻ hơn của Ukraine đang khiến ngành sản xuất trong nước của họ không có lãi, vì vậy các nước này đã tìm cách gia hạn hạn chế.
Do đó, cần duy trì các biện pháp này trong một khoảng thời gian nữa do tắc nghẽn hậu cần nghiêm trọng và khả năng lưu trữ ngũ cốc hạn chế trước mùa thu hoạch ở 5 quốc gia thành viên.
Trong trường hợp quá cảnh hàng hóa Ukraine bị cản trở do các yêu cầu quá mức ở một hoặc một số trong 5 quốc gia thành viên, EC sẽ đánh giá lại các điều kiện cơ bản nhằm đưa ra quyết định về việc có duy trì các biện pháp phòng ngừa này hay không./.
Tin liên quan
Ủy viên EU kêu gọi gia hạn cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine
Theo Ủy viên phụ trách nông nghiệp của EU Janusz Wojciechowski, EU cần gia hạn các biện pháp hạn chế nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine cho đến ít nhất là cuối tháng 10 tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











