BNEWS Hãng công nghệ Apple có nguy cơ bị phạt hàng tỷ euro sau khi Ủy ban châu Âu (EC) xác định kho ứng dụng App Store của nhà sản xuất iPhone vi phạm các quy tắc cạnh tranh kỹ thuật số của khối này.
Trong thông báo ngày 24/6, EC cho biết đã gửi thông báo cho Apple về kết luận sơ bộ cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 3/2024, theo đó cho rằng các quy định của App Store ngăn cản các nhà phát triển ứng dụng tự do hướng người dùng đến các kênh nội dung thay thế.
Đây là một diễn biến mới trong cuộc chiến ngày càng gay gắt giữa gã khổng lồ công nghệ Mỹ và Brussels về Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA) mới của EU.
Ngày 21/6, Apple thông báo sẽ hoãn triển khai ở châu Âu các tính năng Trí tuệ nhân tạo (AI) được hãng này công bố gần đây, do những yếu tố "không chắc chắn về quy định" liên quan đến DMA.
DMA được EC xây dựng nhằm kiểm soát các công ty công nghệ lớn nhất thế giới, trong đó có Apple, bằng cách buộc các công ty này phải mở cửa cho cạnh tranh trong khối EU gồm 27 quốc gia.
Đối với Apple, các quy định mới của EU là một thách thức đáng kể đối với hệ sinh thái khép kín của công ty này. Apple cho rằng DMA tạo ra những rủi ro lớn hơn về quyền riêng tư và bảo mật đối với người dùng.
Đây là lần đầu tiên EC đưa ra cáo buộc chính thức chống lại một công ty công nghệ theo các quy tắc mới, sau khi tiến hành các cuộc điều tra DMA đầu tiên vào Apple, Google và Meta hồi tháng 3. Dự kiến, EC có sẽ kết luận sau cùng vào cuối tháng 3/2025 và nếu kết luận sau này không có gì thay đổi sẽ mở đường cho việc đưa ra các mức xử phạt.
Apple hiện có thể truy cập vào hồ sơ điều tra của Ủy ban và phản hồi trước những kết luận sơ bộ nói trên. Trong tuyên bố ngày 24/6, Apple cho biết hãng đã thực hiện một số thay đổi để tuân thủ các quy tắc theo phản hồi từ các nhà phát triển và cơ quan quản lý của EU trong những tháng qua, và sẽ tiếp tục lắng nghe và hợp tác với EC.
Theo luật mới, Ủy ban có quyền phạt tới 10% tổng doanh thu toàn cầu của một công ty. Con số này có thể lên tới 20% đối với những công ty tái phạm.
Tổng doanh thu của Apple trong năm đến tháng 9/2023 là 383 tỷ USD (358 tỷ euro). EU cũng có quyền chia tách các công ty, nhưng đây là phương sách cuối cùng.
EC cho biết theo các quy tắc của DMA, Apple phải cho phép các nhà phát triển phân phối ứng dụng thông qua App Store, được thông báo cho người dùng, miễn phí dịch vụ hoặc về các lựa chọn mua hàng rẻ hơn thay thế, hướng người sử dụng đến các ưu đãi đó và cho phép người sử dụng mua hàng.
Theo kết quả điều tra của EC, cơ quan quản lý cạnh tranh của EU xác định Apple Store đã không tuân thủ quy tắc này.
Trên thực tế, ngay cả trước khi DMA có hiệu lực, hồi tháng 3 vừa qua, EC đã quyết định phạt Apple 1,8 tỷ euro (1,9 tỷ USD) sau khi đưa ra kết luận tương tự trong cuộc điều tra vào năm 2020 sau khi nhận được khiếu nại từ nhà cung cấp dịch vụ âm nhạc trực tuyến Spotify của Thụy Điển. Apple đã bác bỏ các kết quả điều tra và kháng cáo khoản tiền phạt tại các tòa án EU vào tháng trước.
Apple cũng đang bị điều tra về việc liệu công ty có cho phép người dùng dễ dàng gỡ cài đặt ứng dụng trên hệ điều hành iOS hay không, cũng như thiết kế của màn hình lựa chọn trình duyệt web.DMA buộc các công ty kỹ thuật số lớn nhất phải cung cấp màn hình lựa chọn cho trình duyệt web và công cụ tìm kiếm để cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn hơn.
Công ty mẹ của Google là Alphabet cũng như các công ty Amazon, Meta, Microsoft và chủ sở hữu TikTok là ByteDance cũng phải tuân thủ DMA. Công ty du lịch trực tuyến Booking.com cần tuân thủ quy định này từ cuối năm nay.
Tin liên quan
Ai Cập khởi tố 16 công ty du lịch vi phạm quy định về tổ chức lễ hành hương Hajj
Các công ty du lịch bị cáo buộc đã đưa những người hành hương đến Saudi Arabia bằng thị thực thăm thân cá nhân, thay vì thị thực Hajj cho phép vào thánh địa Mecca - nơi diễn ra các nghi lễ Hajj.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và một số bị cáo được đề nghị giảm án
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm án cho bị cáo Kim Tiến từ 6 tháng đến 1 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luậtĐà Nẵng: Thanh tra chỉ ra các tồn tại, hạn chế tại dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu
Thanh tra thành phố Đà Nẵng chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình triển khai dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu, trong đó có thủ tục đầu tư, đất đai và quy hoạch.
-
Kinh tế và pháp luậtHòa giải ở cơ sở: Đâu là giới hạn của hòa giải viên?
Ngày 25/9, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Tư pháp phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
-
Kinh tế và pháp luậtBiên phòng Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã
Ngày 24/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt hung thủ tấn công gia đình vợ làm 2 người tử vong ở Củ Chi
Chiều 24/9, một người đàn ông mang hung khí đến kiốt cho thuê trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi gia đình vợ người này đang thuê trọ, rồi tấn công khiến 4 người thương vong.
-
Kinh tế và pháp luậtTuyên án tù chung thân 5 bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 7.000 người
Tòa án nhân dân thành phố đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và các đồng phạm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm giả quy mô lớn
Ngày 24/9, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả với quy mô đặc biệt lớn.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạt 14 năm tù chủ hụi lừa 61 hụi viên, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng
Ngày 23/9, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thúy (58 tuổi, ngụ phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luậtXét xử 29 bị cáo trong dây chuyền sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả
Ngày 23/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma.











