EU cấp quyền công dân cho hơn 18.000 người Ukraine trong năm 2020

07:48' - 19/03/2022
BNEWS Khoảng 18.100 người Ukraine đã được cấp quyền công dân của các nước thành viên EU trong năm 2020.

Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (EU), Eurostat cho biết khoảng 18.100 người Ukraine đã được cấp quyền công dân của các nước thành viên EU trong năm 2020, chủ yếu là của Ba Lan và Đức, với tổng số người nhập quốc tịch vào khối nhiều hơn 3% so với năm trước.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, dữ liệu của Eurostat cho thấy 27 quốc gia thành viên của EU năm 2020 đã nhập quốc tịch cho hơn 729.000 công dân nước ngoài, trong đó Tây Ban Nha và Hà Lan dẫn đầu.

Trong số các công dân EU mới có 1/10 đến từ Maroc, trong khi người Syria chiếm 7% và người Albania chiếm 6%. Phần lớn các công dân mới đến từ bên ngoài khối hoặc không có quốc tịch.

Đáng chú ý là người Ukraine chiếm 3% tổng số công dân mới của EU trong năm 2020, phần lớn định cư tại nước láng giềng phía Tây là Ba Lan, với gần 3.900 người, đứng đầu trong EU và tăng hơn gấp đôi so với năm 2014.

Trong khi đó, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, mỗi nước nhập tịch hơn 2.000 người Ukraine vào năm 2020.

Dữ liệu cũng cho thấy, phụ nữ hoặc trẻ em gái chiếm gần 2/3 tổng số công dân EU mới đến từ Ukraine.

Trong 3 tuần qua, hơn 2 triệu người Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã đến các quốc gia EU, đặc biệt là Ba Lan để chạy trốn khỏi cuộc xung đột quân sự. EU đã đồng ý tạo điều kiện cho những người Ukraine này được tiếp cận việc làm, học tập, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội.

Cũng theo Eurostat, trong năm 2020, các quốc gia EU đã nhập quốc tịch cho khoảng 16.000 người Anh, sau khi Vương quốc Anh rút khỏi khối (Brexit), 15.000 người Nga và 3.500 người Belarus.

Ngoài ra, gần 3/4 trong số hơn 9.500 người Afghanistan có quốc tịch EU đã trở thành công dân Thụy Điển, Đức hoặc Bỉ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục