BNEWS Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đặt mục tiêu nâng khoản đầu tư để nâng cao lợi thế công nghệ lên 160 tỷ euro (175 tỷ USD).
Ngày 20/6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đặt mục tiêu nâng khoản đầu tư để nâng cao lợi thế công nghệ lên 160 tỷ euro (175 tỷ USD).
Phát biểu trước báo giới tại Brussels, bà von der Leyen cho biết EC sẽ huy động được khoản tiền trên một phần bằng cách kết hợp các quỹ hiện có với các khoản tài chính mới. Bà nhấn mạnh: "Nói chung, chúng tôi hy vọng sẽ tận dụng và thu hút nguồn vốn tư nhân, điều này có vai trò rất quan trọng, góp phần tăng ngân sách đầu tư lên 160 tỷ euro".
Bên cạnh đó, Chủ tịch EC cũng cho biết EU sẽ cấp ngân sách 15 tỷ euro (16,39 tỷ USD) để thúc đẩy các chính sách di cư. Theo đó, một phần khoản tiền này sẽ được sử dụng để thúc đẩy quan hệ đối tác với các nước thứ ba, cung cấp sự hỗ trợ cho những người tị nạn ở Trung Đông và ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Những năm gần đây, EU đã ưu tiên đầu tư cho công nghệ để thúc đẩy việc phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Đây là một phần trong kế hoạch phục hồi trị giá 750 tỷ euro cho EU của Chủ tịch EC.
Theo bà von der Leyen, EU cần đầu tư nhiều hơn vào các mạng 5G và 6G để đem lại lợi ích cho các lĩnh vực chính gồm y tế, giáo dục, vận tải, logistics và truyền thông. Các lĩnh vực khác cũng được tăng cường đầu tư như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, thông tin bảo mật, dữ liệu và hạ tầng đám mây, siêu máy tính, lượng tử và chuỗi khối./.
- Từ khóa:
- Eu
- liên minh châu âu
- đầu tư
- công nghệ
- vốn tư nhân
Tin liên quan
Các nhà sản xuất thép Hàn Quốc kêu gọi EU kéo dài thời gian miễn áp dụng CBAM
Các nhà sản xuất thép của Hàn Quốc đã yêu cầu chính phủ nước này thuyết phục Liên minh châu Âu (EU) gia hạn thời gian áp dụng các phương pháp tính khí thải carbon trong nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.









