BNEWS Lãnh đạo các nước châu Âu nhấn mạnh cần gia tăng số lượng các turbine gió ngoài khơi nhằm đạt được các mục tiêu khí hậu, đồng thời có thể tự chủ nguồn cung năng lượng.
Ngày 24/4, Hội nghị thượng đỉnh Biển Bắc lần thứ 2 diễn ra tại thành phố Ostend của Bỉ, với sự tham gia của lãnh đạo các nước và Bộ trưởng Năng lượng của Đức, Pháp, Đan Mạch, Ireland, Luxembourg, Na Uy, Hà Lan và Vương quốc Anh, cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và ủy viên châu Âu phụ trách lĩnh vực năng lượng.
Trong tuyên bố chung được đăng tải trên trang Politico, lãnh đạo các nước châu Âu nhấn mạnh cần gia tăng số lượng các turbine gió ngoài khơi nhằm đạt được các mục tiêu khí hậu, đồng thời có thể tự chủ nguồn cung năng lượng, cũng như thúc đẩy an ninh và độc lập của châu lục này. Mục tiêu chung của các nước này là tăng sản lượng điện gió ngoài khơi từ mức 30 GW hiện nay lên 120 GW vào năm 2030 và ít nhất 300 GW vào năm 2050.
Theo tuyên bố trên, các nhà lãnh đạo cũng sẽ ưu tiên sử dụng nguồn lực chuyên môn và cung ứng các bộ phận của châu Âu cho kế hoạch này, trong khi có thể đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu thô quan trọng cho turbine gió, pin,...
Phát biểu trước thềm hội nghị, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết hội nghị sẽ tập trung thảo luận cách thức nhằm tăng tốc quá trình sản xuất phong điện và tiêu chuẩn hóa thiết bị để xây dựng các trang trại gió ngoài khơi một cách nhanh chóng với chi phí tối ưu. Ông cho biết an ninh của các cơ sở điện gió ngoài khơi là một trong số các chủ đề chính của hội nghị lần này.
Cùng với các lãnh đạo và quan chức, hội nghị năm nay cũng quy tụ khoảng 100 doanh nghiệp chuyên sản xuất turbine phong điện.
Liên đoàn đại diện cho ngành năng lượng gió của châu Âu WindEurope cho rằng mục tiêu mà hội nghị lần này đề ra là hoàn toàn khả thi, song lưu ý một số điểm cần khắc phục trong lĩnh vực này bao gồm cơ chế tài trợ và tuyển dụng lao động.
Theo WindEurope, chính sách năng lượng hiện nay của châu Âu có thể đang tập trung nhiều vào các đột phá công nghệ, thay vì hướng tới mở rộng chuỗi cung ứng để đáp ứng mục tiêu, trong khi một số biện pháp khác như áp giá trần có thể đang cản trở đầu tư.
Liên đoàn này nhấn mạnh EU cần gỡ các nút thắt trong chuỗi cung ứng dây cáp, trạm biến áp,... và xây dựng chuỗi cơ sở hạ tầng để đảm bảo cung ứng 20 GW điện gió/năm, so với mức 7 GW/năm như hiện tại, nhằm đạt được mục tiêu tham vọng trên.
EU gần đây đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi tỷ lệ năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng của khu vực, lên 42,5%. EU ước tính sẽ cần đến 800 tỷ euro (900 tỷ USD) để đạt được mục tiêu sản lượng điện ngoài khơi 300 GW vào năm 2050.
Hội nghị thượng đỉnh Biển Bắc lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 5/2022 tại Esbjerg, Đan Mạch. Tại sự kiện này, Bỉ, Đan Mạch, Đức và Hà Lan đã đồng ý phối hợp hành động để giảm sự phụ thuộc vào khí đốt và nhiên liệu hóa thạch. Kết thúc hội nghị, 4 nước tham gia đã ra tuyên bố chính thức hóa mục tiêu tăng gấp 4 lần công suất sản xuất điện gió trên Biển Bắc lên ít nhất 150 GW vào năm 2050.
Tham vọng của Hội nghị thượng đỉnh Biển Bắc lần thứ 2 là tập hợp những nỗ lực của các quốc gia ở Biển Bắc nhằm khai thác triệt để tiềm năng năng lượng và công nghiệp của họ và biến thành nhà máy điện lớn nhất ở châu Âu vào năm 2050./.
- Từ khóa:
- châu âu
- điện gió
- phong điện
Tin liên quan
Australia khởi công xây dựng trang trại điện gió trên bờ công suất lớn
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 19/4, Australia đã khởi công xây dựng trang trại điện gió Golden Plains với công suất 1300 MW.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN trong dài hạn
Mức tăng trưởng dự báo của Việt Nam có sự điều chỉnh nhẹ so với tốc độ ấn tượng giai đoạn 2016-2025 nhưng vẫn duy trì trên mức 5% - con số đáng nể đối với hầu hết các nền kinh tế phát triển.
-
Ý kiến và Bình luậnĐo lường sức sống chính sách bằng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm.
-
Ý kiến và Bình luậnMalaysia đánh giá Việt Nam là “bệ phóng” quan trọng trong nền kinh tế Halal
Việt Nam là đối tác Halal vô cùng tiềm năng và có thể trở thành "bệ phóng" chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của đất nước
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cộng đồng người Việt tại Mỹ chính là “cầu nối kép”, giữ ba vai trò trọng yếu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Mỹ: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu
Tiến sĩ David Ho cho rằng đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á lên 5%
ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, nhưng cảnh báo xung đột và El Niño gây sức ép lên khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.











