BNEWS Bộ trưởng tài chính 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/12 đã đạt thỏa thuận về việc cải cách các quy định tài chính trong khuôn khổ Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng của EU.
Bộ trưởng tài chính 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/12 đã đạt thỏa thuận về việc cải cách các quy định tài chính trong khuôn khổ Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng của EU theo đề xuất của Đức và Pháp nhằm hạn chế nợ và thâm hụt trong chi tiêu của các nước thành viên.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, đây là lần cải cách thứ 4 đối với các quy tắc tài chính trong Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng của EU, được đưa ra để củng cố giá trị của đồng tiền chung châu Âu - euro, bằng cách hạn chế vay mượn của chính phủ nhằm ngăn chặn những khó khăn về nợ quốc gia và gây áp lực lên đồng euro, như những gì đã trải qua sau cuộc khủng hoảng tài chính ở các nước Hy Lạp, Tây Ban Nha, Italy và Bồ Đào Nha.
Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Sigrid Kaag bày tỏ vui mừng vì sau một thời gian dài thảo luận và đàm phán, 27 nước thành viên đã đạt được thỏa thuận về các quy định tài chính của EU, theo đó đặt ra mức thâm hụt trung bình và giảm nợ tối thiểu mà mỗi chính phủ phải tuân thủ để đáp ứng chính sách tiết kiệm chung. Mặc dù vậy, các quy định mới vẫn được cho là “dễ thở” hơn so với khuôn khổ trước đó.
Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Linder, trên trang mạng xã hội X (trước đây là Twitter), khẳng định rằng các quy định tài chính mới vừa thực tế hơn vừa hiệu quả hơn. Ông viết: “Cùng với các chính sách khuyến khích đầu tư và cải cách cơ cấu, các quy định mới này thể hiện rõ ràng những con số về mức thâm hụt thấp hơn cũng tỷ lệ nợ giảm”.
Thỏa thuận giữa 27 quốc gia EU được đưa ra sẽ không tác động đến chính sách tài chính của các nước thành viên trong năm 2024 bởi ngân sách quốc gia cho năm tới đều đã được quyết định trên cơ sở hướng dẫn được thống nhất trước đó vào năm 2023.
Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng được đưa ra nhằm tạo ra một số tiêu chuẩn chung về chính sách tài khóa của mỗi nước trong EU. Điều này cũng được coi là cần thiết vì các thành viên trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) có chung tiền tệ và ngân hàng trung ương nên họ có chính sách tiền tệ thống nhất.
Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng của EU đặt ra quy định hạn chế thâm hụt ngân sách hàng năm của chính phủ không vượt quá 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và nợ công dưới 60% GDP. Theo những nội dung cải cách, các mục tiêu trên sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng cách thức đạt được những mục tiêu này sẽ thay đổi.
Hiện nợ công của hầu hết các nước thành viên EU, bao gồm cả Đức, đang vượt xa mục tiêu 60% GDP sau khi chi tiêu mạnh tay trong đại dịch COVID-19.
Áp lực này trong vài năm gần đây, càng trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga - Ukraine, khiến hầu hết các thành viên đều vi phạm các mục tiêu của chính mình và thúc đẩy kêu gọi cải cách nhằm đặt ra “lộ trình thực tế hơn” để quay trở lại các tiêu chuẩn mong muốn.
Tin liên quan
Trái phiếu Eurozone là lựa chọn hàng đầu của thị trường thế giới năm 2024
Đối với các nhà đầu tư can đảm trở lại thị trường trái phiếu trong một năm đầy biến động, trái phiếu Eurozone là điểm sáng lớn với mức lợi nhuận hấp dẫn.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.
-
Ý kiến và Bình luậnTuyển sinh đại học 2027: Không bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, đề xuất không cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá
Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là từ năm 2027, dự kiến không còn điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ, thành tích hoặc các tiêu chí bổ sung trong xét tuyển.
-
Ý kiến và Bình luậnHàng Việt Nam có thêm cơ hội chinh phục thị trường Ấn Độ
Giám đốc Chương trình của Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Ấn Độ (India Exposition Mart), đánh giá cao chất lượng hàng hóa, năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnNâng tầm đối thoại, khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt và trực tiếp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ trong thời gian qua.
-
Ý kiến và Bình luậnĐại sứ Canada Jim Nickel: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ song phương
Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel đã trả lời phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch ECB: Lãi suất không nhất thiết tăng theo giá năng lượng
Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết ngân hàng này sẽ đánh giá tổng thể các yếu tố kinh tế, thay vì chỉ dựa vào giá năng lượng để quyết định lãi suất.
-
Ý kiến và Bình luậnĐại sứ Phạm Vinh Quang: Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Canada
Kể từ khi thiết lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện năm 2017, quan hệ Việt Nam - Canada đã phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 81: Củng cố lòng tin, mở rộng hợp tác và chủ động đóng góp cho tương lai chung của nhân loại
Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã trả lời phỏng vấn về ý nghĩa của chuyến công tác đối với quan hệ Việt Nam-LHQ, cũng như quan hệ song phương với Hoa Kỳ.











