BNEWS Các công ty sẽ bị gián đoạn dây chuyền cung ứng nếu Anh rời EU mà không được tiếp tục tiếp cận thị trường chung của khối này hoặc không có một thỏa thuận liên minh thuế quan.
Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về việc Anh rời khỏi liên minh (Brexit), ông Michel Barnier cho rằng các công ty sẽ bị gián đoạn dây chuyền cung ứng nếu Anh rời EU mà không được tiếp tục tiếp cận thị trường chung của khối này hoặc không có một thỏa thuận liên minh thuế quan.
Trả lời phỏng vấn tờ "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" của Đức, ông Michel Barnier nói: "Nếu Chính phủ Anh quyết định ủng hộ một liên minh thuế quan với chúng tôi, mà điều này vẫn khả thi, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều".
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh "trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng khuyến nghị các ngành cần chuẩn bị để dây chuyền cung ứng của họ không bị tác động bởi Brexit".
Khi được hỏi về khả năng kéo dài các cuộc đàm phán sau hạn chót không chính thức vào tháng 10 tới, ông Barnier nói: "Chúng tôi không cần thêm thời gian. Điều chúng tôi cần là những quyết định chính trị".
Chỉ còn chưa đầy 7 tháng nữa là tới thời điểm Anh rời khỏi EU (tháng 3/2019). Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thống nhất quan điểm về một thỏa thuận "ly hôn", trong bối cảnh chưa tìm được tiếng nói chung đối với một số vấn đề quan trọng như đường biên giới giữa Bắc Ireland và CH Ireland, cùng một số điều khoản trong thỏa thuận thương mại mới giữa Anh-EU.
Vòng đàm phán mới nhất diễn ra ngày 16-17/8 vừa qua bàn thảo hai vấn đề quan trọng là quy chế tương lai của Bắc Ireland và khuôn khổ chung cho mối quan hệ tương lai giữa Anh và EU.
Tuy nhiên, giới chức EU và Anh đã bày tỏ lạc quan về triển vọng hai bên sớm đạt được thỏa thuận "ly hôn" trong mùa Thu này, trên cơ sở những tiến bộ gần đây trong đàm phán về hợp tác an ninh trong giai đoạn Brexit.
Ngày 31/8 vừa qua, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Brexit của Anh Dominic Raab tại Brussels, Bỉ, ông Michel Barnier tuyên bố hai bên có thể đạt được thỏa thuận đúng thời thời điểm lãnh đạo các nước thành viên EU họp thượng đỉnh trong các ngày 18-19/10 tới. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng trì hoãn sang tháng 11.
Về phần mình, Bộ trưởng Raab khẳng định ông tin tưởng Anh và EU sẽ sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng./.
Tin liên quan
Panasonic có thể chuyển trụ sở chính từ London sang Hà Lan
Một người phát ngôn của Panasonic Corp, ngày 30/8 cho biết Panasonic có kế hoạch chuyển trụ sở chính của họ ở châu Âu được đặt ở nước Anh sang Hà Lan vào cuối năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.











