EU đề xuất gói kích thích tài chính mới khắc phục hậu quả của COVID-19
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 28/3 cho biết EC sẽ đề xuất một gói kích thích tài chính mới nhằm giúp phục hồi kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) sau những thiệt hại mà dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.
Theo bà von der Leyen, EC sẽ đề xuất một số điều chỉnh trong dự thảo khung tài chính dài hạn (MFF, ngân sách dài hạn của EU) nhằm cho phép giải quyết những thiệt hại mà cuộc khủng hoảng do dịch bệnh gây ra.Các thay đổi sẽ bao gồm một gói kích thích tài chính nhằm đảm bảo sự gắn kết trong Liên minh được duy trì thông qua sự đoàn kết và trách nhiệm.
Tháng trước, các nhà lãnh đạo EU đã không đạt được thỏa thuận về ngân sách chung cho giai đoạn 2021-2027. Mâu thuẫn lần này xoay quanh vấn đề điều chỉnh chi ngân sách cho các lĩnh vực ưu tiên như thế nào.Mặc dù các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục kể từ cuộc họp tháng Hai, dịch COVID-19 đã lan rộng ra khắp châu Âu. Dịch bệnh đã thay đổi quan điểm của nhiều nhà lãnh đạo chính trị trong bối cảnh kinh tế toàn bộ khối EU phải đối mặt với nguy cơ rơi vào suy thoái vào cuối năm nay.
Mặc dù vậy, 27 nhà lãnh đạo EU vẫn chưa thể thống nhất về các hành động ứng phó tốt nhất đối với thiệt hại kinh tế do dịch COVID-19 gây ra trong cuộc hội nghị trực tuyến hôm 26/3.
Hội nghị đã yêu cầu Nhóm các bộ trưởng tài chính Eurozone (Eurogroup) sớm trình bày các đề xuất về kế hoạch phản ứng chung để đối phó với khủng hoảng vào tháng tới.
Italy, Tây Ban Nha và Pháp - những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - đang thúc đẩy EU chia sẻ gánh nặng tài chính. Trong khi đó, Hà Lan và Đức lo ngại các khoản chi tiêu lớn của những nước láng giềng sẽ làm gia tăng nợ công của khu vực Eurozone. Sau Hội nghị trực tuyến ngày 26/3, các nhà lãnh đạo EU kêu gọi EC đẩy nhanh các nỗ lực giúp đảm bảo cung ứng khẩn cấp và đầy đủ các thiết bị y tế trên toàn EU và coi đây là ưu tiên cấp thiết nhất.Hội nghị kêu gọi các quốc gia thành viên hợp tác chặt chẽ cùng nhau và cung cấp cho EC các dữ liệu đáng tin cậy nhất một cách kịp thời.
Lãnh đạo các nước EU cũng tuyên bố ủng hộ hành động của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhằm đảm bảo các điều kiện về tài chính để hỗ trợ các nước Khu vực đồng euro (Eurozone).
EC đã đề xuất sáng kiến đầu tư ứng phó với COVID-19 với gói 37 tỷ euro đầu tư theo chính sách gắn kết để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Dịch COVID-19: EU ưu tiên tự do lưu thông hàng hóa và tìm kiếm vaccine
09:01' - 27/03/2020
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết EU ủng hộ duy trì biên giới mở để hàng hóa tiếp tục được lưu thông và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu vaccine chống lại virus SARS-Cov-2.
-
Kinh tế Thế giới
Chủ tịch ECB kêu gọi Eurozone xem xét nghiêm túc vấn đề phát hành "trái phiếu corona"
22:05' - 25/03/2020
Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã kêu gọi các bộ trưởng tài chính Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) xem xét nghiêm túc vấn đề phát hành nợ chung một lần, được biết đến là "trái phiếu corona".
-
Kinh tế Thế giới
Dịch COVID-19: Eurozone có thể vay tín dụng từ Cơ chế bình ổn châu Âu
14:12' - 25/03/2020
Eurozone có thể vay khoản tín dụng bằng khoảng 2% GDP của các nước từ Cơ chế bình ổn châu Âu (ESM) nhằm ứng phó với tác động kinh tế từ dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ miễn trừ một số mẫu drone và linh kiện quan trọng khỏi lệnh cấm nhập khẩu
15:45'
FCC Mỹ quyết định miễn trừ tạm thời một số drone và linh kiện quan trọng sản xuất ở nước ngoài khỏi lệnh cấm nhập khẩu, nhằm tránh gián đoạn chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giới
Thách thức của ngành dầu mỏ Canada sau biến động tại Venezuela
15:01'
Theo mạng tin “financialpost.com” ngày 7/1, những biến động tại Venezuela có thể sẽ tác động lớn đến ngành dầu mỏ của Canada.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống D.Trump: Venezuela cam kết mua hàng sản xuất tại Mỹ
14:26'
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Venezuela sẽ dùng nguồn thu từ thỏa thuận dầu mỏ mới để mua độc quyền hàng hóa Mỹ, đánh dấu bước chuyển lớn trong quan hệ kinh tế song phương.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật trong ngày 7/1/2026
21:33' - 07/01/2026
Bnews/vnanet.vn điểm lại tin kinh tế thế giới nổi bật trong ngày 7/1.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Thái Lan năm 2026 dự báo tăng trưởng dưới 2%
19:44' - 07/01/2026
Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan năm 2026 dự báo sẽ ở mức 1,6-2%, mức tăng trưởng thấp nhất trong 30 năm qua.
-
Kinh tế Thế giới
Du lịch trực tuyến Nam Phi bứt phá trong giai đoạn tăng trưởng mới
15:27' - 07/01/2026
Thị trường du lịch trực tuyến tại Nam Phi đang đón đầu giai đoạn tăng trưởng ấn tượng trong thập kỷ tới, nhờ sự chuyển đổi số nhanh chóng và việc ứng dụng AI trong toàn bộ chuỗi giá trị du lịch.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản xem xét lệnh cấm xuất khẩu hàng lưỡng dụng mới của Trung Quốc
14:57' - 07/01/2026
Nhật Bản đang đánh giá liệu lệnh kiểm soát xuất khẩu hàng lưỡng dụng mới của Trung Quốc có bao gồm đất hiếm hay không, trong bối cảnh căng thẳng song phương tiếp tục gia tăng liên quan vấn đề Đài Loan
-
Kinh tế Thế giới
Đan Mạch kêu gọi Mỹ đối thoại sau những tuyên bố về Greenland
11:06' - 07/01/2026
Trước những tuyên bố mới đây của chính quyền Mỹ, ngày 6/1, Đan Mạch và lãnh đạo Greenland đã đề nghị sớm tổ chức một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Washington sẽ tiếp nhận 30-50 triệu thùng dầu của Venezuela
10:27' - 07/01/2026
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 6/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo chính quyền lâm thời tại Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ từ 30 đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: TTXVN