EU hỗ trợ nhân đạo 54,5 triệu euro cho châu Phi
Theo phóng viên TTXVN tại Brussles, Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/4 đã công bố khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 54,5 triệu euro cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất bị ảnh hưởng bởi thảm họa tự nhiên hoặc nhân tạo, dịch bệnh và di dân tại khu vực Các Hồ lớn Châu Phi.
Phát biểu với báo giới, Ủy viên phụ trách quản lý khủng hoảng của EU Janez Lenarčič cho biết: “Tại khu vực Các Hồ lớn châu Phi, nhiều người đang phải đối mặt với xung đột và bạo lực, thiên tai, cũng như các đợt bùng phát dịch bệnh như dịch tả, bệnh sởi và virus Ebola, một mối đe dọa mà gần đây đã nổi lên trở lại trong khu vực”.
Thêm vào đó, đại dịch COVID-19 và những hậu quả về sức khỏe cũng như kinh tế xã hội đang làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo. Quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo, đặc biệt là ở Cộng hòa dân chủ Congo, rất đáng lo ngại.
Hỗ trợ của EU sẽ được sử dụng để cung cấp thực phẩm, y tế, tăng cường khả năng ứng phó với tình huống khẩn cấp và thiên tai cũng như cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục cho những người phải di dời.
Trong số 54,5 triệu euro, hơn 80% (44 triệu euro) sẽ được dành cho viện trợ nhân đạo tại Cộng hòa dân chủ Congo, trong đó 4,5 triệu euro cho giáo dục trong các tình huống khẩn cấp và 1,5 triệu euro cho việc chuẩn bị ứng phó với thiên tai.
Ngoài ra, 1,5 triệu euro dành cho công tác phòng ngừa thiên tai ở Cộng hòa Congo, 9 triệu euro được phân bổ cho Burundi để phòng ngừa thiên tai và phục vụ giáo dục trong các tình huống khẩn cấp.
Đại dịch COVID-19 đang làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã rất khó khăn ở vùng Các Hồ lớn. Các quốc gia trong khu vực dễ xảy ra dịch bệnh, đặc biệt là các khu vực bị ảnh hưởng do di dân và xung đột. Đại dịch cũng mang đến nhiều thách thức kinh tế xã hội cho khu vực, nơi vốn phải đối mặt với nhiều thập kỷ xung đột và các vấn đề kém phát triển, nghèo đói cùng cực và suy dinh dưỡng.
Đợt dịch bệnh Ebola thứ 11 tại Cộng hòa dân chủ Congo đã được tuyên bố kết thúc vào tháng 11/2020 nhưng lại tái xuất hiện ở Bắc Kivu, miền Đông đất nước, vào tháng 2/2021. Do đó, cần tiếp tục các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát, truy vết, tiêm chủng, v.v.
EU nhận định chỉ hành động nhân đạo không thể giải quyết các nguyên nhân sâu xa của các cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực. Do đó, EU áp dụng và thúc đẩy cách tiếp cận kết hợp viện trợ nhân đạo và phát triển, trong đó các nhà tài trợ hợp tác để tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa các bên tham gia viện trợ nhân đạo, hỗ trợ phát triển và ổn định.
Khu vực Các Hồ lớn châu Phi bao gồm Burundi, Cộng hòa dân chủ Congo, Kenya, Malawi, Rwanda, Tanzania và Uganda./.
>>Ấn Độ và Nhật Bản ký các thỏa thuận cho vay, viện trợ hơn 2 tỷ USD
Tin liên quan
-
Tài chính
Đức đình chỉ viện trợ đối với một số doanh nghiệp do nghi ngờ gian lận
08:23' - 04/04/2021
Bộ Kinh tế Đức cho biết đã tạm thời đình chỉ hỗ trợ tài chính cho một số doanh nghiệp chịu thiệt hại do dịch COVID-19 sau khi xác định một số trường hợp bị nghi ngờ gian lận.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc viện trợ vaccine COVID-19 miễn phí cho 53 nước
08:26' - 24/02/2021
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết nước này đang xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 sang 27 quốc gia và viện trợ vaccine miễn phí cho 53 nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách dẫn đầu cả nước, vượt mốc 800.000 tỷ đồng
22:12'
Số thu kỷ lục này giúp thành phố giữ vị trí số một cả nước về hoạt động thu ngân sách năm 2025.
-
Tài chính
Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí
21:22'
Chính phủ ban hành Nghị định số 2/2026/NĐ-CP ngày 1/1/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí.
-
Tài chính
Đồng ruble Nga tăng giá mạnh nhất so với USD trong năm qua
21:21'
Đồng ruble của Nga đã kết thúc năm 2025 với mức tăng giá kỷ lục so với đồng USD, trở thành đồng tiền tăng giá mạnh nhất so với USD trong năm qua.
-
Tài chính
Bộ Công Thương gia hạn biện pháp chống bán phá giá thép cán nguội Trung Quốc
14:16'
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3765⁄QĐ-BCT về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) có xuất xứ từ Trung Quốc.
-
Tài chính
Các trung tâm tài chính quốc tế lớn trên thế giới hoạt động như thế nào?
08:22'
Với vai trò “xương sống” cho hoạt động của thị trường vốn, các trung tâm tài chính toàn cầu hoạt động như thế nào?
-
Tài chính
Từ 1/1, phí, lệ phí trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thực hiện theo thông tư mới
14:46' - 01/01/2026
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
-
Tài chính
Hôm nay 1/1: Hộ kinh doanh chính thức bỏ thuế khoán
13:59' - 01/01/2026
Từ hôm nay 1/1/2026, cơ chế thuế khoán chính thức bị bãi bỏ, hàng triệu hộ và cá nhân kinh doanh trên cả nước chuyển sang phương pháp kê khai và nộp thuế theo doanh thu thực.
-
Tài chính
Thuế hộ kinh doanh bước sang giai đoạn mới
11:02' - 01/01/2026
Việc chuyển đổi từ cơ chế thuế khoán sang phương thức kê khai đang trở thành một bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.
-
Tài chính
Quy định mới về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
05:30' - 01/01/2026
Nghị định số 359/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Các đồng tiền giấy euro. Ảnh: IRNA/TTXVN