EU phạt Moody's do vi phạm quy định về xung đột lợi ích

16:49' - 30/03/2021
BNEWS Ngày 30/3, Cơ quan quản lý thị trường và chứng khoán châu Âu thông báo phạt tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody's 3,7 triệu euro (4,3 triệu USD) do vi phạm các quy định về xung đột lợi ích.

Theo cơ quan trên, khoản phạt này được áp dụng đối với 5 chi nhánh của Moody's ở Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy.

Chi nhánh của Moody's tại Anh chịu án phạt lớn nhất, với số tiền lên đến 2,7 triệu euro.

Các vi phạm trên bao gồm việc công bố các xếp hạng tín nhiệm mới vi phạm lệnh cấm xếp hạng đối với những tổ chức mà cơ quan xếp hạng tín nhiệm có hơn 10% cổ phần và/hoặc là thành viên hội đồng quản trị.

Ngoài ra, Moody's còn vi phạm nguyên tắc không tiết lộ xung đột lợi ích cũng như thiếu các chính sách và thủ tục nội bộ để quản lý xung đột lợi ích cổ đông.

Cơ quan quản lý thị trường và chứng khoán châu Âu nêu rõ các vi phạm trên là do sơ suất của Moody's./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục