EURO 2020: "Xe tăng" Đức không còn đáng sợ, đây là thời cơ cho đội tuyển Anh

10:11' - 26/06/2021
BNEWS Đội tuyển Anh chẳng có gì phải sợ hãi trước đội tuyển Đức ở vòng 1/8 EURO 2020. Đây là cơ hội hiếm hoi để “Tam sư” đánh bại đối thủ nhiều duyên nợ với mình.

Rõ ràng, trận đấu với "xe tăng" Đức chính là thử thách lớn nhất với tuyển Anh tại EURO 2020.

Trước trận đấu này, Lothar Matthaus, huyền thoại của đội tuyển Đức tin rằng đội tuyển Anh sẽ không thể giành chiến thắng trước Đức nếu hai đội bước vào loạt đá luân lưu tại vòng 1/8.

“Đội tuyển Anh có cơ hội giành chiến thắng nhưng không phải ở loạt đá luân lưu. Nếu trận đấu bước vào loạt đá 11m, tôi chắc chắn tuyển Đức sẽ giành chiến thắng. Tuyển Anh chỉ có cơ hội thắng ở 120 phút trước đó. Tuyển Đức luôn thể hiện tốt ở loạt đá luân lưu”, Matthaus phát biểu.

 Tuy nhiên, ở phía bên kia, các cầu thủ tuyển Anh không tỏ ra bối rối chút nào khi biết mình phải đụng độ với tuyển Đức.

Jordan Henderson, tiền vệ của tuyển Anh gọi trận đấu với Đức là “cơ hội đặc biệt” với anh và các đồng đội.

Có thể thấy sự tự tin của Henderson trước trận đại chiến sắp tới. Với màn trình diễn của tuyển Đức tại EURO 2020, đội tuyển Anh có lý do để mơ về 1 chiến thắng sắp tới ở Wembley.

Đội tuyển Đức của HLV Joachim Loew kể từ World Cup 2018 đã thi đấu thất thường. Sau khi thắng Bồ Đào Nha 4-2 ở vòng bảng, đội tuyển Đức đã bị Hungary cầm chân với tỉ số 2-2.

Đó là trận đấu mà Hungary 2 lần vươn lên dẫn trước. Ở cuối trận đấu, khi Đức đang phải bám đuổi Hungary trên bảng tỉ số, HLV Joachim Loew đã sử dụng tới 6 tiền đạo ở trên sân.

Trong đó, Leroy Sane và Timo Werner phải đá ở vị trí hậu vệ cánh. Bất cứ đội bóng nào cũng có thể gặp 1 đêm tồi tệ. Tuy nhiên với đội tuyển Đức, họ có quá nhiều trận đấu tồi tệ trong những năm gần đây. Vào tháng 11 năm ngoái, Đức đã thua Tây Ban Nha với tỉ số 0-6. Tháng 4 năm nay, Đức thua Bắc Macedonia với tỉ số 1-2.

 Ở EURO 2020, đội tuyển Đức khởi đầu bằng trận thua 0-1 trước Pháp. Tuy nhiên sau đó, họ giành được kết quả tích cực khi đánh bại Bồ Đào Nha.

Trận đấu đó cho thấy những gương mặt sáng giá của tuyển Đức, chẳng hạn như Robin Gosens, hậu vệ biên của đội tuyển Đức và Joshua Kimmich, ngôi sao của Bayern Munich.

Tuy nhiên, đôi tuyển Đức cũng để lộ tử huyệt ở hàng thủ với Mats Hummels, trung vệ 32 tuổi đã tỏ ra chậm chạp và có 1 pha đá phản lưới nhà ở trận gặp Pháp.

Những cầu thủ có tốc độ của đội tuyển Anh như Raheem Sterling, Marcus Rashford và Bukayo Saka phải chú ý điều này bởi họ có thể khai thác ở vị trí của Hummels trong trận đấu tới.

Henderson nói rằng Đức có những cầu thủ chất lượng ở các vị trí. Tuy nhiên, lần đầu tiên sau nhiều năm, có lẽ người ta sẽ phải hoài nghi câu nói trên.

Đội tuyển Đức đã chơi tệ ở Nga cách đây 3 năm khi họ không vượt qua được vòng bảng. Những người theo dõi thường xuyên đội tuyển Đức còn cho rằng đội bóng của HLV Joachim Loew không tiến bộ nhiều so với World Cup 2018.

Đội tuyển Anh rõ ràng có cơ hội đánh bại đội tuyển Đức ở Wembley. Nhiều người cho rằng đội tuyển Anh sẽ hưởng lợi nếu đứng nhì bảng. Tuy nhiên nếu điều đó xảy ra, Anh sẽ phải gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 và nếu đi tiếp, họ sẽ gặp Pháp ở Tứ kết.

Hiện tại, con đường vào Bán kết của đội tuyển Anh nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu vượt qua Đức ở vòng 1/8, Anh chỉ phải gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Ukraine và Thụy Điển.

Nếu nhìn xa hơn, nhánh đấu của Anh có thể nói là dễ thở bởi các cặp đấu khác ở nhánh này là Hà Lan với CH Séc và Xứ Wales với Đan Mạch. Khả năng tuyển Anh góp mặt ở Bán kết hoặc thậm chí là Chung kết là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trước mắt, đội tuyển Anh cần phải vượt qua Đức tại vòng 1/8. Lúc này, các cầu thủ Anh chẳng có gì phải sợ hãi.

Tiền vệ Jordan Henderson cho rằng lúc này các cầu thủ Anh có tinh thần mạnh mẽ hơn: “Việc giành thắng lợi ở vòng 1/8 World Cup 2018 nhờ loạt đá luân lưu là một điều to lớn về mặt tinh thần với chúng tôi. Tôi nghĩ rằng trong những năm gần đây, tuyển Anh đã thể hiện rất nhiều, từ cách làm chủ trận đấu cho tới việc kết liễu đối thủ. Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều và trận đấu vào hôm thứ Ba tới sẽ là cuộc đọ sức rất quan trọng. Chúng tôi vẫn rất tôn trọng đội tuyển Đức. Họ là đội bóng hàng đầu với những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn nhưng chúng tôi đều rất hào hứng”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục