Europol bắt hơn 800 đối tượng trong "Chiến dịch Lá chắn Trojan"
Đây là chiến dịch hợp tác của Europol cùng lực lượng hành pháp của gần 20 quốc gia, trong đó sử dụng công nghệ mã hóa tinh vi để xâm nhập và theo dõi hoạt động của các tổ chức tội phạm trên thế giới.
Chiến dịch trên do Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cảnh sát quốc gia Hà Lan (Politie) và Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển (Polisen) phối hợp với Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) và 16 quốc gia khác thực hiện với sự hỗ trợ của Europol. Đây được đánh giá là một trong những chiến dịch thực thi pháp luật lớn nhất và tinh vi nhất cho đến nay trong nỗ lực triệt phá thế giới ngầm của các băng nhóm tội phạm.Phát biểu họp báo, ông Jean-Philippe Lecouffe, Phó Giám đốc điều hành của Europol nhấn mạnh hàng trăm chiến dịch thực thi pháp luật trong khuôn khổ "Chiến dịch Lá chắn Trojan" đã được thực hiện trên quy mô toàn cầu, từ New Zealand cho tới Australia, châu Âu và Mỹ, qua đó mang lại những kết quả ấn tượng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 800 người, khám xét hơn 700 địa điểm và thu giữ nhiều tấn cocaine.Về phần mình, Trợ lý Giám đốc Đơn vị điều tra Hình sự của FBI Calvin Shivers cho biết trong 18 tháng qua, FBI đã bí mật "cài" vào các tổ chức tội phạm tại hơn 100 nước hơn 300 thiết bị mã hóa, qua đó cho phép lực lượng chức năng theo dõi hoạt động thông tin liên lạc của các đối tượng này. Chiến dịch này đã giúp ngăn chặn hơn 100 "mối đe dọa đến tính mạng", thu giữ 6 tấn cocaine, 5 tấn cần sa, 2 tấn ma túy đá và hơn 148 triệu USD tiền mặt. Ông Shivers đánh giá "thành công của "Chiến dịch Lá chắn Trojan" là kết quả của "sự đổi mới và cống hiến to lớn cùng sự hợp tác quốc tế chưa từng có".Kể từ năm 2019, FBI đã phối hợp với Cảnh sát liên bang Australia bí mật xâm nhập và kiểm soát thành công ứng dụng nhắn tin AnOm mà các mạng lưới tội phạm thường sử dụng.Các cảnh sát "chìm" trong các mạng lưới tội phạm đã thuyết phục được các nhóm tội phạm tin rằng ứng dụng này an toàn bởi chỉ có tính năng nhắn tin và tin nhắn được mã hóa.
Hơn 12.000 thiết bị có sử dụng ứng dụng này đã được phân phối cho hơn 300 tổ chức tội phạm hoạt động ở hơn 100 quốc gia, bao gồm các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Italy, các băng nhóm bị đặt ngoài vòng pháp luật và các tổ chức buôn bán ma túy quốc tế.
Đối tượng của kế hoạch này là các tổ chức tội phạm có tổ chức, các băng nhóm buôn bán ma túy và rửa tiền trên toàn cầu.
Lực lượng chức năng đã khai thác thông tin từ 27 triệu tin nhắn thu được qua thiết bị có ứng dụng AnOm, mất hơn 18 tháng phân tích các tin nhắn, qua đó nắm được những hoạt động cũng như căn cứ của các băng nhóm tội phạm.
Kế hoạch trên đã giúp lực lượng chức năng thực hiện một loạt các chiến dịch triệt phá quy mô lớn trong những ngày qua tại 16 quốc gia và thu về được những kết quả ấn tượng.Tại châu Âu, nhà chức trách cho biết đã bắt giữ 75 nghi phạm người Thụy Điển, hơn 60 đối tượng ở Đức và 49 nghi phạm tại Hà Lan dính líu tới hoạt động tội phạm.
Tại Australia, có tổng cộng 224 đối tượng bị bắt giữ và bị truy tố với hơn 500 tội danh, trong khi số nghi phạm bị bắt giữ tại New Zealand là 35 người./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Europol cảnh báo tình trạng làm giả giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2
08:13' - 02/02/2021
Theo Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol), các băng nhóm tội phạm có tổ chức làm giả và bán giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 tại các sân bay, đôi khi với giá lên tới 300 euro/tờ.
-
Kinh tế Thế giới
Europol xóa hàng chục nghìn thông tin cực đoan trên mạng
10:15' - 26/11/2019
Ngoài việc xóa bỏ thông tin, hình ảnh tuyên truyền trên mạng, Europol còn bắt giữ 1 đối tượng tại Tây Ban Nha tình nghi là một trong những nhân vật điều phối hoạt động tuyên truyền trực tuyến của IS.
-
Kinh tế & Xã hội
Europol triệt phá băng nhóm buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay
15:17' - 22/05/2019
Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol ngày 22/5 cho biết 22 đối tượng tình nghị đã bị bắt giữ trên khắp châu Âu trong một chiến dịch phối hợp truy quét một băng nhóm buôn bán ma túy.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: Gây khó khăn, tạo yêu cầu khó hiểu để “ép” doanh nghiệp đưa tiền
15:03'
Viện Kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc với 55 bị cáo trong vụ án hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm, xác định hành vi gây khó dễ doanh nghiệp để trục lợi có tổ chức, kéo dài nhiều năm.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ sữa giả tại Z Holding: Viện Kiểm sát làm rõ khái niệm về hàng giả
14:47'
Sáng 8/1, tại phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong vụ sữa giả tại Công ty Z Holding, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã tham gia đối đáp với quan điểm bào chữa của các luật sư.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị đề nghị 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”
11:06'
Sáng 8/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ ở Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chuyển sang phần tranh luận. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị phạt 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/7/2026, chồng được nghỉ bao nhiêu ngày khi vợ sinh?
07:56'
Theo đó khoản 2 Điều 29 Luật Dân số 2025 đã sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 liên quan đến thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Nguyễn Minh Công, quản trị viên nhóm mạng xã hội "Phó Thường Dân"
07:55'
Theo cơ quan Công an, nhóm mạng xã hội (fan page) “Phó Thường Dân” hoạt động trên nền tảng Facebook, TikTok với gần 50.000 tài khoản theo dõi.
-
Kinh tế và pháp luật
"Ông trùm" Prince Group Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc
07:49'
Theo Bộ Nội vụ Campuchia, chính quyền nước này đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc là Trần Chí, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui và dẫn độ họ về Trung Quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2,8kg ma túy
07:31'
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2,8kg ma túy các loại qua khu vực biên giới.
-
Kinh tế và pháp luật
Những điều cần lưu ý với chính sách visa mới của Mỹ
22:04' - 07/01/2026
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, đối tượng chịu ảnh hưởng là những người xin visa diện B1/B2 (công tác hoặc du lịch) đến từ các nước có tỷ lệ cư trú quá hạn cao.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt 6 tháng tù đối tượng gây rối ở sảnh thang máy chung cư
15:28' - 07/01/2026
Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”. Cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật trên là có cơ sở, đúng pháp luật.

Chiến dịch Lá chắn Trojan của Europol. Ảnh: https://www.europol.europa.eu/