BNEWS Eurozone thừa nhận Hy Lạp đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc giảm nợ ròng trong tháng Bảy và tháng Tám, đồng thời nói rằng nước này cần hoàn thành các dữ liệu cho tháng Chín và tháng 10.
Ngày 10/10, bộ trưởng tài chính các nước Khu vực sử dung đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhóm họp tại Luxembourg đã nhất trí giải ngân 1,1 tỷ euro (tương đương 1,2 tỷ USD) trên tổng số 2,8 tỷ euro cho Hy Lạp sau khi ghi nhận những nỗ lực cải cách của nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng Tài chính Eurozone, ông Jeroen Dijsselbloem hoan nghênh Hy Lạp đã hoàn tất công tác triển khai 15 bước cải cách do các đối tác châu Âu đề ra.
Eurozone đánh giá cao việc các nhà lãnh đạo Hy Lạp đã thông qua những biện pháp bổ sung cần thiết để cải tổ hệ thống hưu trí và ngành năng lượng, tăng cường quản trị ngân hàng và tiếp tục chương trình tư nhân hóa. Việc triển khai các bước quan trọng kể trên đã mở đường cho việc giải ngân 1,1 tỷ euro để giúp Hy Lạp giải quyết các nhu cầu trả nợ trước mắt.
Eurozone thừa nhận Hy Lạp đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc giảm nợ ròng trong tháng Bảy và tháng Tám, đồng thời nói rằng nước này cần hoàn thành các dữ liệu cho tháng Chín và tháng 10.
Eurozone sẽ hướng tới giai đoạn mới và đang kêu gọi nhà chức trách Hy Lạp tăng cường hợp tác với các thể chế của khu vực này trong việc áp dụng các biện pháp cần thiết để khối này có thể giải ngân 1,7 tỷ euro tiếp theo, dự kiến vào cuối tháng 10/2016.
Trước đó, hôm 27/9 vừa qua, với 152 phiếu ủng hộ trong số 293 nghị sĩ có mặt, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mới theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế, trong đó có việc đẩy nhanh quá trình tư nhân hóa các doanh nghiệp cung cấp điện, nước.
Chính việc thông qua các biện pháp này đã mở đường để Athens nhận khoản giải ngân mới 2,8 tỷ euro trong gói cứu trợ thứ ba từ các chủ nợ quốc tế, vốn đã bị "treo" kể tháng Sáu vừa qua.
Gói biện pháp cải cách mới được Quốc hội Hy Lạp thông qua khẩn cấp, trong bối cảnh hầu hết các dự luật "khắc khổ" cũng đã được quốc gia này thông qua trong những năm gần đây. Luật mới yêu cầu tái cơ cấu thị trường điện, đẩy mạnh các chương trình tư nhân hóa và quản lý các khoản nợ xấu.
Tin tức cho hay tại cuộc gặp bộ trưởng tài chính của các nước sử dụng đồng euro ở Luxembourg (Lúc-xăm-bua), Ủy viên phụ trách về kinh tế của Liên minh châu Âu, Pierre Moscovici thông báo Hy Lạp đã đạt được tiến bộ lớn và thỏa mãn toàn bộ 15 điều kiện quan trọng để được giải ngân thêm 2,8 tỷ euro (3,1 tỷ USD). Liên quan đến vấn đề Hy Lạp, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết sẽ vẫn tham gia đầy đủ vào các cuộc đàm phán về việc vai trò của thiết chế này trong chương trình cứu trợ Hy Lạp nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.Trong một tuyên bố qua thư điện tử vào cuối tuần qua, người phát ngôn của IMF, Gerry Rice cho biết thiết chế này vẫn tham gia đầy đủ, với mục đích đạt thỏa thuận về chương trình được điều chỉnh theo yêu cầu của các nhà chức trách mà IMF có thể hỗ trợ và trên tinh thần này, một nhóm làm việc sẽ sớm có mặt tại Athens.
Trước đó, Giám đốc bộ phận châu Âu của IMF, Poul Thomsen cho biết nhóm làm việc của IMF sẽ tới Athens trong khoảng một đến hai tuần tới để thảo luận về chương trình mới.
IMF đã giữ vững lập trường trong hơn một năm qua về điều khoản mà nếu được đáp ứng, thiết chế này sẽ tham gia vào bất kỳ gói cứu trợ mới nào dành cho Hy Lạp, cho rằng các mục tiêu tài chính trong chương trình cứu trợ của châu Âu là không khả thi nếu không chấp nhận giảm đáng kể nợ cho nước này.Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble khi phát biểu với báo giới cho rằng IMF sẽ tham gia vào chương trình cứu trợ Hy Lạp. Tuy nhiên, ông phản đối việc giảm nợ cho Hy Lạp và khẳng định các vấn đề tài chính của Hy Lạp không phải là do nợ cao mà do nền kinh tế nước này cần lấy lại khả năng cạnh tranh và khôi phục tăng trưởng.
Tin liên quan
Hy Lạp hoàn trả 2,3 tỷ euro cho ECB
Hy Lạp vừa thanh toán 2,3 tỷ euro (2,5 tỷ USD) cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bằng khoản tiền được lấy từ khoản tiền cứu trợ trị giá 7,5 tỷ euro mà Athens vừa được EU giải ngân tháng trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiECB: Kinh tế Eurozone chống chịu trước cú sốc năng lượng tốt hơn dự kiến
Các nhà kinh tế thuộc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhận định kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã vượt qua cú sốc năng lượng trong năm nay tốt hơn so với dự báo.
-
Kinh tế Thế giớiAPEC cam kết tăng cường hợp tác trước những rủi ro kinh tế toàn cầu
Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng tài chính APEC cảnh báo tình trạng mất cân bằng kinh tế toàn cầu đang tạo ra những rủi ro đối với tăng trưởng và ổn định.
-
Kinh tế Thế giớiCác giải pháp thông minh thúc đẩy thương mại Trung Quốc - ASEAN
Hữu Nghị Quan đã củng cố vị thế chiến lược của mình, trở thành trung tâm cốt lõi cho trái cây từ các nước ASEAN nhập khẩu vào Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/10/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiViệt Nam công bố 4 chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027
Việt Nam công bố 4 chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027, tập trung vào thị trường vốn, tài chính dựa trên dữ liệu, nguồn lực phát triển và nhân lực trẻ.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ triển khai chương trình chống gian lận ngân sách liên bang
Ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Chương trình Khuyến khích tố giác hành vi gian lận (WHIP) do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) quản lý, với ngân sách ban đầu 25 triệu USD.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc ngày càng phân hóa
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý III/2026 nhỉnh hơn dự báo, nhưng các số liệu mới cho thấy những điểm yếu nghiêm trọng của thị trường nội địa.
-
Kinh tế Thế giớiViện trợ của Mỹ cho Ukraine giảm mạnh
Viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine giảm mạnh từ đầu năm 2025, trong khi các đồng minh châu Âu gặp khó khăn về tài chính và nguồn cung vũ khí khi mùa Đông đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Các cam kết hỗ trợ tài chính trước phép thử niềm tin cử tri
Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh vận động tranh cử, công bố các khoản hỗ trợ tài chính nhằm huy động cử tri và giúp đảng Cộng hòa duy trì thế đa số tại Quốc hội Mỹ.












