EVNNPT hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”

09:53' - 17/03/2021
BNEWS Năm 2021, toàn EVNNPT phấn đấu trồng mới và chăm sóc 7.000 cây xanh

Chiều ngày 16/3, tại trạm biến áp 220 kV Bảo Lâm (Truyền tải điện Đông Bắc 3), tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã tham gia hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021.

Tham gia buổi trồng cây có ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch HĐTV, ông Phạm Lê Phú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia cùng các Ban chuyên môn và cán bộ công nhân viên Công ty Truyền tải điện 1.

Với tinh thần nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị liên tịch số 972 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam ngày 1/3/2021 phát động đến các đơn vị trong toàn Tập đoàn tổ chức triển khai thực hiện chương trình “Tết trồng cây”.

Ngày 4/3, EVNNPT đã ban hành Chỉ thị liên tịch, phát động các đơn vị trong toàn EVNNPT tổ chức triển khai thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đồng thời kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động trong toàn EVNNPT về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trạm 220 kV Bảo Lâm (thôn Nà Mạt, xã Lý Bộn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) là một trong những trạm đóng trên địa bàn vùng sâu vùng xa, đường đi lại hết sức khó khăn, thời tiết khắc nghiệt.

Việc tổ chức trồng cây quanh trạm biến áp sẽ góp phần tăng số lượng cây xanh quanh trạm. Lãnh đạo Tổng công ty cũng khuyến khích các đơn vị chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch trồng cây xanh tại tất cả các đơn vị trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025.

Năm 2021, toàn EVNNPT phấn đấu trồng mới và chăm sóc 7.000 cây xanh và phấn đấu trồng mới, chăm sóc 30.000 cây xanh giai đoạn 2021-2025.

EVNNPT cũng yêu cầu các đơn vị lựa chọn loại cây phù hợp với điều kiện thực tế về thổ nhưỡng. “Trồng cây phải chăm sóc thường xuyên để đảm bảo cây trồng sống được”, Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh.

Toàn Tập đoàn EVN phấn đấu trồng mới và chăm sóc 100.000 cây xanh trong năm 2021, trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục