F0 liên tục tăng cao, Hà Nội ra chỉ đạo về tổ chức Tết Nguyên đán

18:52' - 29/12/2021
BNEWS Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục có diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh.

Trong bối cảnh số ca dương tính với SARS-CoV-2 liên tục tăng cao trên địa bàn những ngày gần đây, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cụ thể về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”, trong đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thành phố đặt lên hàng đầu.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục có diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng nhanh.

Hiện thành phố có 8/30 quận thuộc cấp độ 3 (chiếm 26,7%), gồm các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ; 21/30 quận, huyện thuộc cấp độ 2 (chiếm 70%) và 1 đơn vị thuộc cấp độ 1 (chiếm 3,3%).

Từ ngày 22-28/12, Hà Nội đã ghi nhận 12.230 ca mắc mới, trong đó có 4.127 ca ở cộng đồng, 7.394 ca trong khu cách ly, 696 ca tại khu phong tỏa và 13 ca nhập cảnh. Đặc biệt, ngày 28/12/2021, Bộ Y tế thông tin về trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron tại Việt Nam là người nhập cảnh.

Đến nay, thành phố đã tiêm được 11.767.691 mũi vaccine phòng COVID-19, gồm cả mũi tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại. Trong công tác quản lý, điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và tại nhà, tính từ ngày 27/4 đến nay, đã tiếp nhận quản lý, điều trị 42.888 bệnh nhân, hiện đang điều trị 20.211 người…

Thành phố đã huy động nhân lực tham gia công tác phòng, chống dịch từ mạng lưới thầy thuốc trẻ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối ngành y với 2.234 người. Mạng lưới thầy thuốc đồng hành tham gia trực tổng đài tư vấn hỗ trợ người bệnh điều trị tại cộng đồng với tổng số 400 bác sỹ, tình nguyện viên chia làm 28 đội phục vụ tại quận, huyện, thị xã. Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng tiếp nhận giải quyết trả lời, tư vấn người bệnh qua tổng đài 1022 nhánh 3…

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, tại Chỉ thị số 26/CT-UBND mới ban hành, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Sở Y tế phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong thời gian giao mùa Đông - Xuân, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, có phương án, kịch bản đáp ứng phòng, chống dịch, thực hiện phương châm "4 tại chỗ" khi dịch bệnh xảy ra.

Sở Y tế Hà Nội chủ động giám sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan; cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời thực hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu...

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Sở Y tế cần tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, phương tiện đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, đặc biệt kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc thực phẩm...; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống COVID-19 trong bệnh viện; xây dựng phương án chăm lo cho bệnh nhân buộc phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết.

Về công tác phòng, chống dịch tại các lễ hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội bảo đảm lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán, điều kiện sống của từng địa phương và phòng, chống dịch bệnh.

Đối với các nhiệm vụ liên quan đến dịch COVID-19, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… bám sát diễn biến tình hình dịch COVID-19 để rà soát, cập nhật, tổ chức triển khai có hiệu quả phương án bảo đảm hàng hóa phục vụ tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn; ứng phó với dịch COVID-19 dịp Tết, đặc biệt bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho các địa bàn, khu vực phải thực hiện biện pháp y tế phòng, chống dịch…

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19…/.

>>>Hà Nội chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần gấp 3 lần tháng bình thường

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục