FAA đề xuất phạt Boeing vì cài đặt cảm biến chưa có phép trên máy bay 737

11:28' - 07/03/2020
BNEWS FAA đề xuất phạt Boeing Co 19,7 triệu USD vì cài đặt thiết bị có chứa các bộ phận cảm biến trong các màn hình hiển thị mà các nhà quản lý chưa cho phép sử dụng trên hàng trăm máy bay 737.
Máy bay Boeing 737 MAX 7 tại Seattle, Washington, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan quản lý hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 6/3 đề xuất phạt nhà sản xuất máy bay Boeing Co 19,7 triệu USD vì cáo buộc cài đặt thiết bị có chứa các bộ phận cảm biến trong các màn hình hiển thị mà các nhà quản lý chưa cho phép sử dụng ở trên hàng trăm máy bay Boeing 737.

FAA cho biết từ tháng 6/2015-4/2019, Boeing đã cài đặt hệ thống chỉ dẫn Rockwell Collins Head-up Guidance Systems trên 791 máy bay, trong đó có 618 máy bay Boeing 737 NG và 173 máy bay Boeing 737 MAX.

FAA cho biết các máy bay này được trang bị các thiết bị cảm biến chưa được thử nghiệm hay chấp thuận là tương thích với các hệ thống chỉ dẫn nói trên. Trước cáo buộc này, Boeing có 30 ngày để trả lời.

FAA cũng đã đề xuất các khoản phạt khác gần đây đối với Boeing. Hồi tháng Một, FAA đề xuất phạt Boeing 5,4 triệu USD vì đã không ngăn cản việc cài đặt các phụ tùng có lỗi trên các máy bay 737 MAX.

FAA cáo buộc Boeing "không giám sát các nhà cung cấp để đảm bảo họ tuân thủ hệ thống đảm bảo chất lượng của công ty”, và Boeing đã cố tình đưa các máy bay này lên FAA để được cấp chứng chỉ đủ tiêu chuẩn an toàn bay sau khi quyết định rằng các phụ tùng này không thể sử dụng do không vượt qua thử nghiệm.

Trước đó, hồi tháng 12/2019, FAA còn đề xuất khoản phạt dân sự 3,9 triệu USD đối với Boeing với cùng vấn đề này liên quan đến 133 máy bay 737 NG, thế hệ trước của 737 MAX./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục