BNEWS Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất do những kẻ khủng bố tiến hành nhằm vào nước Mỹ kể từ sau vụ tấn công vào Tòa tháp đôi ngày 11/9/2001.
Các nhà điều tra Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vẫn chưa tìm được thêm thông tin liên quan đến vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại thành phố San Bernardino, miền Nam bang California, ngày 2/12/2015 làm 14 người thiệt mạng, 22 người bị thương.
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, phát ngôn viên FBI, bà Laura Eimiller, cho biết mặc dù một năm đã trôi qua nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được thêm thông tin nhằm giải đáp những vấn đề chưa được làm rõ trong quá trình điều tra vụ tấn công trên.
Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất do những kẻ khủng bố tiến hành nhằm vào nước Mỹ kể từ sau vụ tấn công vào Tòa tháp đôi ngày 11/9/2001.
Phát ngôn viên FBI khẳng định các nhà điều tra hiện vẫn tiếp tục tìm kiếm nơi cất giấu ổ cứng máy tính của Syed Farook và người vợ Tashfeen Malik, và tìm hiểu xem liệu có lực lượng nào hỗ trợ 2 thủ phạm về tài chính, cung cấp vũ khí và lên kế hoạch cho vụ xả súng hay không.
Trong ngày 2/12, rất nhiều hoạt động công cộng sẽ được tổ chức ở thành phố San Bernardino nhằm tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát, gồm một buổi tưởng niệm được tổ chức vào buổi sáng với sự tham gia của giới chức lãnh đạo và một sự kiện diễn ra buổi tối cùng ngày, dự tính thu hút khoảng 2.000 người tham dự.
Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại một trung tâm đào tạo dành cho người khuyết tật ở thành phố San Bernardino, thuộc tiểu bang miền Tây California ngày 2/12, khiến hơn 30 người thương vong. Cảnh sát đã tiêu diệt cặp vợ chồng thủ phạm và bắt giữ một đối tượng khác.
Giám đốc FBI James Comey cho biết cặp vợ chồng Farook và Malik đã có tư tưởng cực đoan từ ít nhất 2 năm trước, trước khi chúng gặp nhau, ảnh hưởng từ các nhóm khủng bố nước ngoài và bắt đầu có các cuộc trao đổi về "thánh chiến và tử vì đạo" trên mạng vào khoảng đầu năm 2013.
Các cuộc lục soát xe và nhà riêng của hai nghi phạm sau đó đã phát hiện một lượng lớn vũ khí bao gồm 2 khẩu súng ngắn, 2 súng trường, hơn 6.000 băng đạn cùng 12 bom ống và dụng cụ chế tạo bom ống./.
Tin liên quan
Mỹ: Xả súng tại New Orleans làm nhiều người thương vong
Theo hãng tin Tân Hoa, đã có 1 người chết và 9 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra sáng sớm 27/11 tại thành phố New Orleans, bang Louisiana (Mỹ).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm
Theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức, tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 6 đã giảm xuống còn 2,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 2,6% của tháng 5 và 2,9% của tháng 4.











