Fed bắt đầu thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu

09:11' - 04/11/2021
BNEWS Chủ tịch Jerome Powell cho biết Fed bắt đầu thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu trong tháng 11/2021 khi kinh tế Mỹ phục hồi vững chắc sau đại dịch COVID-19, song sẽ chưa vội tăng lãi suất.

Khép lại cuộc họp hai ngày từ 2-3/11, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết cơ quan này sẽ bắt đầu thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu trong tháng 11/2021 khi kinh tế Mỹ phục hồi vững chắc sau đại dịch COVID-19, song sẽ chưa vội tăng lãi suất.

Theo ông Powell, cơ quan này mong muốn thị trường lao động Mỹ tiếp tục hồi phục hơn nữa trước khi tăng lãi suất. Trả lời báo giới, ông Powell khẳng định Fed vẫn sẵn sàng hành động nếu cần thiết.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, thông báo sẽ bắt đầu giảm quy mô chương trình mua trái phiếu chính phủ và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp lần lượt 10 tỷ USD và 5 tỷ USD trong tháng này.

FOMC dự kiến sẽ tiếp tục giảm số tiền tương tự qua mỗi tháng. Điều này đồng nghĩa với việc chương trình mua trái phiếu sẽ chấm dứt vào giữa năm tới. Tuy nhiên, FOMC sẵn sàng điều chỉnh tốc độ cắt giảm nói trên nếu triển vọng kinh tế thay đổi.

Trước mối lo ngại ngày càng tăng về vấn đề lạm phát, ông Powell vẫn giữ quan điểm cho rằng mức lạm phát cao hơn dự kiến hiện tại sẽ giảm xuống vào nửa cuối năm 2022 khi các nút thắt trong chuỗi cung ứng được giải quyết.

Tháng 3/2020, Fed đã hạ lãi suất xuống 0% ngay sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại nước này và gây ra tình trạng đình trệ hoạt động kinh doanh trên diện rộng. Fed cũng tiến hành mua vào ít nhất 80 tỷ USD trái phiếu chính phủ và 40 tỷ USD chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp mỗi tháng như một phần của nỗ lực kích thích kinh tế.

Những biện pháp trên đã giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới hồi phục mạnh mẽ, với việc người tiêu dùng gia tăng chi tiêu mua sắm ô tô, nhà cửa và các hàng hóa khác trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, tình trạng tắc nghẽn và thiếu hụt nguồn cung đã khiến giá hàng hóa gia tăng và làm dấy lên lo ngại Fed đánh giá quá thấp rủi ro về lạm phát./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục