BNEWS Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ bắt đầu thu hẹp chương trình nới lỏng tiền tệ áp dụng vào năm ngoái khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Đây là dấu hiệu cho thấy những bước tiến của kinh tế Mỹ sau những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch gây ra.
Mặc dù Fed luôn có khả năng gây bất ngờ, song các quan chức hàng đầu của cơ quan này đã phát đi tín hiệu rộng rãi về khả năng bắt đầu rút dần chương trình mua trái phiếu và chứng khoán hàng tháng tại cuộc họp tới diễn ra từ 2-3/11.Michael Feroli, nhà kinh tế tại ngân hàng JP Morgan (Mỹ) cho rằng nếu Fed không thông báo thu hẹp chương trình nới lỏng tiền tệ, đây sẽ là một trong những bất ngờ lớn nhất trong một thời gian dài.
Dự kiến, tại cuộc họp đầu tháng tới, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ đề cập đến vấn đề lạm phát và đưa ra quan điểm mới nhất của cơ quan này về tình trạng phục hồi của nền kinh tế. Kiểm soát lạm phát là một trong những ưu tiên hàng đầu của Fed và đà tăng của giá cả trong năm nay đang thử thách chính sách giữ lãi suất chuẩn gần 0 trong thời gian dài hơn để thúc đẩy thị trường việc làm của Fed.Theo số liệu mới nhất, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, trong tháng Chín giá tiêu dùng đã tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Động thái chính sách mạnh mẽ nhất mà Fed có thể thực hiện để chống lại lạm phát là tăng lãi suất cho vay.
Hiện mỗi tháng, Fed đang mua vào khoảng 80 tỷ USD trái phiếu chính phủ và 40 tỷ USD chứng khoán có thế chấp. Đây là một phần của chính sách được triển khai từ đầu năm 2020 khi đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế Mỹ suy giảm với tốc độ chưa từng thấy.Những tháng gần đây, việc duy trì chính sách này vấp phải nhiều hoài nghi khi lạm phát tại Mỹ bắt đầu tăng.
Theo biên bản sau cuộc họp của Fed công bố ngày 13/10, các quan chức Fed đã thảo luận tích cực về các kế hoạch thực hiện việc thu hẹp quy mô mua trái phiếu ngay sau cuộc họp sắp tới dự kiến diễn ra vào tháng 11/2021 và tiến tới chấm dứt chương trình này vào giữa năm 2022./.Tin liên quan
Chủ tịch Fed: Còn "quá sớm" để tăng lãi suất cơ bản
Bất chấp nguy cơ lạm phát cao ở Mỹ sẽ tiếp tục kéo dài, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng sẽ là "quá sớm" nếu tăng lãi suất và gây rủi ro tới các nỗ lực phục hồi nền kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngĐồng USD rớt giá mạnh nhất 3 tháng khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy yếu
Thị trường ngoại hối khép lại tuần giao dịch với đồng USD đánh dấu tuần giảm giá mạnh nhất trong gần ba tháng qua.
-
Ngân hàngCác ngân hàng trung ương G7 không còn chung nhịp
Trong nhiều thập niên, thế giới đã quen với một niềm tin giản đơn: khi một cú sốc toàn cầu ập đến, các ngân hàng trung ương lớn sẽ phản ứng gần như đồng nhịp.
-
Ngân hàngFed có thể tăng lãi suất vào cuối năm
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể vẫn tập trung toàn bộ sự chú ý vào lạm phát và kéo dài thời gian giữ nguyên lãi suất, trước khi tăng vào cuối năm.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 3/7: USD giảm, NDT tăng
Sáng 3/7, tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.203 VND/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua.
-
Ngân hàngCác ngân hàng trung ương toàn cầu lo ngại bất ổn tài chính vì AI
Giới chức tài chính toàn cầu có chung nhận định: AI có thể đảo lộn mọi khía cạnh của nền kinh tế, từ thị trường lao động, tín dụng đến an ninh mạng, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định tài chính toàn cầu.
-
Ngân hàngKết nối thanh toán QR Việt Nam - Singapore, mở rộng hạ tầng kinh tế số ASEAN
Việc kết nối này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch, thương mại và thúc đẩy liên kết hạ tầng thanh toán số trong khu vực ASEAN.
-
Ngân hàngKinh tế 6 tháng: Dòng vốn khơi thông động lực tăng trưởng
Giữ ổn định vĩ mô trong khi vẫn tạo dư địa cho tăng trưởng là dấu ấn nổi bật của ngành Ngân hàng trong nửa đầu năm 2026.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 2/7: Giá USD và NDT cùng đi xuống
Vietcombank niêm yết giá mua vào USD ở mức 26.105 VND/USD và giá bán ra 26.465 VND/USD, cùng giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.
-
Ngân hàngĐồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh đã kéo đồng USD lên giá trong phiên sáng 1/7 tại châu Á.











