Tăng khả năng chấp nhận thẻ của hệ thống thanh toán Mir tại Việt Nam

09:45' - 30/10/2021
BNEWS Văn phòng báo chí Ngân hàng Trung ương Nga ngày 29/10 cho biết nhóm công tác Nga-Việt đã đưa ra các hành động chung nhằm mở rộng khả năng chấp nhận thẻ của hệ thống thanh toán Mir tại Việt Nam.

Nhóm đã có cuộc họp của nhóm đã diễn ra trực tuyến vào ngày 28/10. Các phái đoàn do Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương LB Nga Dmitry Skobelkin và người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Kim Anh dẫn đầu.

Tuyên bố cho biết, các bước chung tiếp theo đã được vạch ra để mở rộng việc chấp nhận thẻ Mir tại Việt Nam.

Hiện thẻ Mir đã hiện diện tại 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hoạt động thử nghiệm đã được thực hiện ở 3 quốc gia khác.

Việc mở mạng lưới chấp nhận thẻ đang diễn ra tại Hàn Quốc, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất.

Ngoài ra, thông báo cho biết thêm, tại cuộc họp, sự sẵn sàng cao trong việc triển khai giao dịch bằng cặp tiền ruble- đồng Việt Nam tại Sở giao dịch Moskva đã được ghi nhận, và đã xác định phương hướng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng chủ chốt giữa hai nước và các ngân hàng trung ương trong lĩnh vực an toàn thông tin./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục