Fitch nâng cấp xếp hạng tín dụng của Italy lên BBB

08:40' - 05/12/2021
BNEWS Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings đã nâng cấp xếp hạng mặc định của nhà phát hành ngoại tệ dài hạn (IDR) của Italy lên 'BBB' từ 'BBB-', với triển vọng là ổn định.

Fitch cho biết việc nâng cấp IDR của Italy phản ánh các yếu tố thúc đẩy xếp hạng chủ chốt sau đây. Fitch dự báo kinh tế Italy sẽ tăng trưởng 6,2% trong năm 2021, cao hơn dự báo trước đây.

Tăng trưởng kinh tế quý II và quý III/2021 lần lượt là 2,7% và 2,6%, cao hơn nhiều so với khu vực đồng euro nói chung.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy được dự báo sẽ đạt mức trước đại dịch trong quý I/2022, chỉ 2 năm sau mức sụt giảm 18% do đại dịch COVID-19 trong năm 2020, nhờ thành công của những chính sách hỗ trợ được Chính phủ Italy đưa ra từ tháng 3/2020.

Fitch dự báo tăng trưởng GDP của Italy là 4,3% vào năm 2022, một phần do những tác động chuyển dịch mạnh mẽ sau khi nền kinh tế tái mở cửa vào giữa năm 2021, và 2,3% vào năm 2023.

Những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng là tỷ lệ tiêm chủng cao, mức độ tiết kiệm của khu vực tư nhân cao, việc sử dụng các khoản quỹ tài trợ của Liên minh châu Âu (EU) và sự gia tăng đáng kể trong đầu tư công và tư.

Tỷ lệ tiêm chủng cao và quy định buộc ngày càng nhiều đối tượng phải tiêm vaccine sẽ giảm thiểu tác động kinh tế của đợt đại dịch mới nhất. Italy đã bắt đầu nhận được các khoản giải ngân từ quỹ Thế hệ tiếp theo của EU.

Kế hoạch phục hồi và chống đỡ (RRP) của chính phủ dự kiến tổng số tiền đầu tư 191 tỷ euro (9,6% GDP) trong giai đoạn 2021-2026, cả khoản viện trợ không hoàn lại và khoản vay lãi suất thấp.

Sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Italy đang cải thiện kết quả tài khóa. Fitch đã điều chỉnh giảm dự báo thâm hụt của chính phủ nói chung năm 2021 xuống 8,9% GDP từ 11,4% trong lần đánh giá xếp hạng gần đây nhất.

Mức thâm hụt ngân sách sẽ giảm xuống 5,5% GDP vào năm 2022 và 4,5% vào năm 2023, chủ yếu do các biện pháp hỗ trợ đại dịch hết hiệu lực và tăng thu ngân sách mạnh mẽ.

Tỷ lệ tổng nợ chính phủ trên GDP có thể sẽ giảm xuống dưới 154% GDP vào cuối năm 2021 từ mức cao nhất là 155,6% vào cuối năm 2020 và sẽ giảm xuống còn khoảng 150% GDP vào năm 2025.

Nhìn chung, sự cân bằng rủi ro đối với nền kinh tế, tài chính công và khu vực ngân hàng đã được cải thiện kể từ khi Fitch hạ cấp xếp hạng của Italy xuống 'BBB-' vào tháng 4/2020 trong bối cảnh không chắc chắn về tác động của đại dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục