Fitch Solutions nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia năm 2021

08:15' - 27/10/2021
BNEWS Do tình hình dịch bệnh ở Malaysia được cải thiện, hãng xếp hạng tín dụng Fitch Solutions đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia năm 2021 từ 0% lên 1,5%.

Theo Fitch Solutions, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Malaysia đã giảm từ mức đỉnh 24.599 ca vào ngày 26/8 xuống còn khoảng 6.000 ca hiện nay và xu thế giảm dường như đã được xác định. Bên cạnh đó, Chính phủ Malaysia cũng đã mở cửa du lịch tới đảo Langkawi, nới lỏng quy định du lịch nước ngoài kể từ ngày 11/10.

Trước những diễn biến tích cực này, Fitch Solutions đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng GDP thực tế năm 2021 của Malaysia, từ mức 0% trước đây lên 1,5%. Tuy nhiên, Fitch Solutions vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia năm 2022 ở mức 5,5% cùng với hy vọng nền kinh tế Malaysia có khả năng phục hồi mạnh hơn nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao hơn.

Vào giữa tháng 8/2021, Fitch Solutions đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 của Malaysia từ 4,9% xuống còn 0% dựa trên giả thiết Malaysia sẽ không dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tới khi số ca nhiễm COVID-19 mới giảm xuống dưới 4.000 ca/ngày.

Tuy nhiên, Fitch Solutions lưu ý rằng tình hình cải thiện có nghĩa là chính phủ có thể sẽ thực hiện cam kết mở cửa lại nền kinh tế hoàn toàn vào cuối tháng Mười. Theo Fitch Solutions, việc loại bỏ các hạn chế trong nước sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ.

Do đó, Fitch Solutions cũng nâng dự báo tiêu dùng tư nhân của Malaysia lên 0,5% từ mức -2%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục