BNEWS Bộ Tư pháp Mỹ cho biết số tiền trên là để dàn xếp các cáo buộc rằng Ford đã tạo ra một kế hoạch để tránh nộp thuế cao hơn bằng cách phân loại sai xe van chở hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhà sản xuất ô tô Ford Motor sẽ chi 365 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc của Mỹ rằng công ty này đã vi phạm một luật thuế liên bang khi phân loại sai và khai báo thấp đi giá trị của hàng trăm nghìn chiếc xe thuộc dòng xe tải Transit Connect.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết số tiền trên là để dàn xếp các cáo buộc rằng Ford đã tạo ra một kế hoạch để tránh nộp thuế cao hơn bằng cách phân loại sai xe van chở hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 4/2009-3/2013. Chính phủ Mỹ cho biết đây là dàn xếp án phạt về thuế quan lớn nhất trong thời gian gần đây.
Một người phát ngôn của Ford cho biết Ford phản đối mạnh mẽ nhiều nội dung trong cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ và phủ nhận trách nhiệm trong vấn đề này. Nhưng để chấm dứt tranh cãi phức tạp và kéo dài cả chục năm này, Ford đã đồng ý giải quyết vấn đề này một cách dứt điểm.
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ năm 2013 cáo buộc rằng xe tải Transit Connect được nhập khẩu dưới dạng xe chở khách và sau đó được chuyển thành xe van chở hàng. Và như thế, số xe này chỉ phải chịu mức thuế 2,5% cho các loại phương tiện chở khác, thay vì đáng lẽ phải chịu mức thuế 25% cho các loại xe chở hàng.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Ford đã nhập khẩu mẫu xe trên “với hàng ghế giả phía sau và các tính năng tạm thời khác để khiến cho mẫu xe tải này trông như xe chở khách. Theo bộ trên, hàng ghế sau tạm thời này không được thiết kế cho mục dích chở khách và chưa từng được dùng cho mục đích này, mà Ford chỉ trang bị chúng và các tính năng khác để tránh chịu thuế 25%. Sau khi thông quan, xe Transit Connect đã ngay lập tức được loại bỏ hàng ghế sau và quay trở về định dạng nguyên bản như một mẫu xe van chở hàng có hai ghế ngồi.
Năm 2021, Ford cho biết công ty này có thể đối mặt với các án phạt lên đến 1,3 tỷ USD trong tranh chấp kéo dài liên quan đến thuế nhập khẩu đối với mẫu xe Ford Transit Connect, sau khi Tòa án Tối cao từ chối các lập luận kháng cáo của Ford vào năm 2020 rằng công ty này đã nộp thuế cao hơn đối với một số loại xe nhập khẩu trước đó.
Tin liên quan
Interpol cảnh báo các băng đảng ở châu Mỹ mở rộng phạm vi hoạt động sang lừa đảo trực tuyến
Theo Interpol các băng đảng tội phạm lớn tại châu Mỹ đang mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực lừa đảo tài chính trực tuyến, nhằm "đa dạng hóa nguồn thu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtNgày 7/10 sẽ tuyên án phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác
Trước những tình tiết mới tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luậtHọp báo Bộ Công an: Khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm xây dựng quanh hồ Đồng Đò
Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi "Đưa, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ".
-
Kinh tế và pháp luậtĐã khởi tố 41 bị can trong vụ án gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang
Vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của Kỳ thi, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành Giáo dục và Đào tạo.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả
Luật sư bào chữa và các bị cáo có đề xuất Tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị phạt 20 năm tù
Đối với nhóm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Mâu thuẫn trong lời khai môi giới, đưa và nhận hối lộ
Ngày 29/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Tối cao Mỹ tạm cho phép trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba
Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục đưa người nhập cư bị trục xuất đến các nước thứ ba, trong khi xem xét tính hợp pháp của chính sách này.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị phạt 16 năm 6 tháng tù
Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ).
-
Kinh tế và pháp luậtGoogle kháng cáo yêu cầu chia sẻ dữ liệu của EU
Google đã kháng cáo quyết định của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ tìm kiếm tiếp cận một số dịch vụ, dữ liệu của Google.











