Ford sẽ cắt giảm 50% sản lượng xe điện F-150 trong năm 2024

12:46' - 12/12/2023
BNEWS Doanh số bán F-150 Lightning đã tăng đều đặn trong năm 2023, ghi nhận mức kỷ lục tính theo tháng, với khoảng 4.400 chiếc được bán ra trong tháng 11/2023.

Hãng sản xuất ô tô Ford Motor sẽ cắt giảm khoảng 50% sản lượng dự kiến của mẫu xe bán tải F-150 Lightning chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2024, một sự thay đổi lớn sau khi nhà sản xuất ô tô này đã tăng cường công suất sản xuất xe điện trong năm 2023.

 
Theo một nguồn tin thân cận, ban đầu Ford lên kế hoạch sản xuất trung bình 3.200 xe mỗi tuần, nhưng kể từ tháng 1/2024, trung tâm xe điện Rouge của Ford ở Dearborn, Michigan sẽ sản xuất trung bình khoảng 1.600 chiếc F-150 Lightning mỗi tuần.

Ngày 11/12, phát ngôn viên của Ford cho biết hãng sẽ tiếp tục sản xuất và vừa theo dõi nhu cầu của khách hàng.

Các giám đốc điều hành của Ford gần đây cho biết nhà sản xuất ô tô này sẽ điều chỉnh sản xuất theo nhu cầu, giữa lúc Ford hủy hoặc hoãn dự án đầu tư 12 tỷ USD vào xe điện sắp tới.

Nhu cầu xe điện thấp hơn nhiều so với dự kiến do giá và lãi suất vẫn ở mức cao. Các nhà sản xuất ô tô đang nỗ lực cắt giảm chi phí sản xuất xe chạy hoàn toàn bằng điện, đồng thời xem xét lại kế hoạch sản xuất và sản phẩm trong những năm tới.

Ford đã dành sáu tuần hồi đầu năm nay để tăng công suất sản xuất mẫu F-150 Lightning tại nhà máy Michigan, nơi dự kiến có khả năng sản xuất 150.000 xe tải chạy hoàn toàn bằng điện, gấp ba lần sản lượng dự kiến ban đầu.

Doanh số bán F-150 Lightning đã tăng đều đặn trong năm 2023, ghi nhận mức kỷ lục tính theo tháng, với khoảng 4.400 chiếc được bán ra trong tháng 11/2023. Ford đã bán được 20.365 chiếc xe tải trong năm nay tính đến tháng 11/2023, tăng 54% so với một năm trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục