BNEWS Suốt nhiều năm, Fujifilm đã chuyển hướng kinh doanh từ mảng máy ảnh truyền thống để tập trung vào mảng chăm sóc sức khỏe.
Tuy nhiên, nhờ một phần lớn vào cộng đồng TikTok, những chiếc máy ảnh kỹ thuật số X100 theo phong cách retro của doanh nghiệp sản xuất vật tư nhiếp ảnh này hiện đang thành công rực rỡ, giúp thúc đẩy lợi nhuận.
Mẫu máy ảnh X100V của Fujifilm nổi tiếng đến mức trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2024, mảng hình ảnh, bao gồm máy ảnh, là yếu tố đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận kỷ lục của công ty. Mảng này chiếm 37% lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính 2023, so với 27% của năm trước đó. Tuy vậy, Fujifilm đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu của những người hâm mộ trẻ tuổi đối với chiếc máy ảnh trị giá 1.599 USD này, vốn được yêu thích vì vẻ ngoài và các chức năng cao cấp. Giám đốc nhóm hình ảnh chuyên nghiệp của Fujifilm, ông Yujiro Igarashi cho biết, sau khi “cháy hàng” trong năm 2023, Fujifilm đã nỗ lực tăng gấp đôi sản lượng sản xuất tại Trung Quốc cho mẫu VI ra mắt vào tháng 3/2024. Ông cho hay lượng đơn đặt hàng đã vượt xa dự báo của công ty. Mặc dù đã tăng gấp đôi sự chuẩn bị, nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Được thành lập cách đây 90 năm, Fujifilm đã cạnh tranh với Kodak, hãng dẫn đầu lĩnh vực vật tư nhiếp ảnh trong nhiều thập niên trước khi vượt qua họ về doanh số bán hàng vào năm 2001. Tuy nhiên, chiến thắng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, khi máy ảnh kỹ thuật số trở thành tính năng tiêu chuẩn trên điện thoại di động. Để tồn tại, Fujifilm đã tận dụng chuyên môn về hóa chất tráng phim, rửa ảnh để chuyển sang các ứng dụng chăm sóc sức khỏe, một chiến lược cũng được các đối thủ trong nước là Canon và Olympus áp dụng. Fujifilm không từ bỏ máy ảnh, nhưng họ đã cắt giảm 5.000 nhân viên trong mảng phim ảnh và chuyển phần lớn sản xuất sang Trung Quốc vào năm sau đó. Trong giai đoạn dịch COVID-19, Fujifilm đã tập trung vào các loại thuốc kháng virus và vaccine phòng ngừa, nhưng giờ đây máy ảnh đã đưa họ trở lại “đỉnh vinh quang”. Mặc dù ra đời năm 2011 với mục đích cứu vãn mảng máy ảnh chuyên nghiệp của Fujifilm, nhưng sức hút của dòng máy X100 lại đến từ phong cách hoài cổ. Theo nhà văn W. David Marx, điện thoại thông minh giúp chụp ảnh quá dễ dàng khiến ảnh mất đi giá trị. Cùng với sự phục hồi của hoạt động du lịch sau dịch COVID-19, nhu cầu về máy ảnh đã tăng vọt. Những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội như Instagram, TikTok đã biến X100 thành một biểu tượng thời thượng. Thế nhưng, vấn đề hiện tại là nguồn cung. Máy ảnh X100 cũ được bán với giá cao gấp nhiều lần giá niêm yết trên các trang web đấu giá. Cộng đồng người hâm mộ online cũng đang sốt ruột chờ đợi đơn hàng của họ. Ông Igarashi thừa nhận rằng sản lượng là một rào cản, nhưng thiết kế và tính phức tạp của X100 khiến việc sản xuất hàng loạt trở nên khó khăn. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Fujifilm, ông Teiichi Goto từng nói rằng ông khá hài lòng với việc giữ nguồn cung hạn chế. Theo ông việc sản xuất quá nhiều và hạ giá sẽ làm giảm sức hút của sản phẩm. Ông cũng lấy ví dụ về máy ảnh Leica của Đức như một “hình mẫu” để duy trì giá trị cao cấp. Tuy nhiên, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cho rằng nếu danh sách chờ đợi đặt hàng quá dài và giá cao có thể khiến khách hàng chuyển sang các đối thủ cạnh tranh như Canon G7X và Ricoh GR.- Từ khóa:
- Fujifilm. lợi nhuận
- doanh thu
Tin liên quan
Canon chế tạo lớp phủ giúp kéo dài tuổi thọ của pin mặt trời đến 30 năm
Tập đoàn điện tử Canon của Nhật Bản đã phát triển một vật loại liệu bảo vệ có thể kéo dài gấp đôi tuổi thọ của các tế bào quang điện trong pin mặt trời uốn cong lên từ 20 - 30 năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpĐầu tư gần 1.900 tỷ đồng nâng năng lực lưới truyền tải điện tại Vĩnh Long
Ngày 8/9, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện phát triển công nghiệp, năng lượng nhằm thúc đẩy tăng trưởng "hai con số".
-
Doanh nghiệpLào Cai và CMC hợp tác phát triển chính quyền số, kinh tế số
Ngày 8/9, UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Công nghệ CMC ký kết hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số giai đoạn 2026 - 2030.
-
Doanh nghiệpViệt Nam và ASEAN đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn
Việt Nam và ASEAN đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, hướng tới tăng trưởng xanh gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
-
Doanh nghiệpThúc đẩy hợp tác giữa EVN với TEPCO Holdings
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO Holdings).
-
Doanh nghiệpOCTF 2026: Lấp "khoảng trống" trong chuỗi cung ứng công nghệ và điện tử
Với sự dịch chuyển mạnh sang AI, bán dẫn và 5G, cùng lợi thế từ 16 hiệp định thương mại tự do sẽ biến nguồn hàng thu mua tại OCTF không chỉ phục vụ nội địa mà còn sẵn sàng xuất khẩu ngược ra ASEAN.
-
Doanh nghiệpLiên thông dữ liệu, khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp
Bối cảnh hiện tại thông điệp "doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần" dần được hiện thực hóa thông qua việc kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh, thuế và hải quan.
-
Doanh nghiệpQuảng Ninh tăng tốc phát triển điện mặt trời mái nhà
Việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại chỗ đang được người dân, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp tại Quảng Ninh quan tâm.
-
Doanh nghiệpĐặt vé nhận ưu đãi cùng Vietjet trong ngày vàng từ 8-10/9
Ưu đãi giúp người dân và du khách dễ dàng lên kế hoạch cho những hành trình bay mới.
-
Doanh nghiệpHàng không châu Âu mất 82 triệu USD doanh thu tại Trung Đông
Doanh thu của 10 hãng hàng không châu Âu lớn nhất hoạt động tại Trung Đông giảm trung bình hơn 25% trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2025.











