BNEWS Fujifilm Holdings mới đây đã tăng giá bán phần lớn các dòng máy ảnh kỹ thuật số và ống kính tại Mỹ - với một số trường hợp tăng giá lên tới hàng trăm USD.
Do ảnh hưởng từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump tiếp tục lan rộng trong ngành công nghệ tiêu dùng, Fujifilm Holdings mới đây đã tăng giá bán phần lớn các dòng máy ảnh kỹ thuật số và ống kính tại Mỹ - với một số trường hợp tăng giá lên tới hàng trăm USD.
Nhiều thân máy ảnh của hãng - vốn rất nổi tiếng trong giới sáng tạo chuyên nghiệp nhờ các giả lập màu phim và khả năng tái tạo màu sắc độc đáo – đã trở nên đắt hơn khoảng 200 USD so với giá ghi nhận vào ngày 31/7. Ví dụ, mẫu máy ảnh thương mại hàng đầu X-T5 của Fujifilm hiện có giá 1.899 USD, tăng 12% so với giá 1.699 USD vào đầu tuần trước. Trước đó, Fujifilm đã chuyển dây chuyền sản xuất một vài mẫu máy ảnh từ Trung Quốc sang Nhật Bản nhưng vẫn giữ ổn định giá cả trong giai đoạn dịch chuyển. Động thái trên diễn ra khi Nhật Bản hiện phải chịu mức thuế cơ bản 15% theo một thỏa thuận mà chính quyền của ông Trump đã ký với nước này vào tháng 7/2025. Theo công ty nghiên cứu thị trường Techno Systems Research, Fujifilm là nhà sản xuất máy ảnh lớn thứ tư sau Canon, Sony và Nikon. Tuy nhiên, các sản phẩm của thương hiệu này thường tạo ra tiếng vang lớn trong cộng đồng những người đam mê công nghệ nhiếp ảnh. Dòng X100 của hãng đã gây sốt trên nền tảng TikTok trong đại dịch COVID-19 và liên tục trong tình trạng chờ đặt hàng trước tại hầu hết các nhà bán lẻ kể từ đó. Mẫu mới nhất trong dòng này, X100VI cũng đã tăng từ mức 1.599 USD lên 1.799 USD sau đợt điều chỉnh mới nhất. Mẫu máy ảnh không gương lật mới nhất của Fujifilm, X-E5 vẫn chưa có bất kỳ điều chỉnh giá nào. Sản phẩm này được ra mắt vào tháng Sáu và dự kiến sẽ được giao hàng vào cuối tháng Tám. Mẫu X Half nhỏ gọn nhắm đến nhóm khách hàng trẻ tuổi cũng tạm thời giữ nguyên mức giá 850 USD. Về phía các nhà sản xuất máy ảnh lớn khác, Canon, Sony và Nikon đều đã tăng giá một số sản phẩm vào đầu năm nay. Các công ty nhỏ hơn như Sigma cũng đã phải "nhượng bộ" sau nhiều tháng lo ngại về thuế quan toàn cầu. Các nhà sản xuất hàng điện tử tiêu dùng khác của Nhật Bản cũng đã tăng giá trong những tháng gần đây, bao gồm nhà sản xuất máy chơi điện tử cầm tay Nintendo. Hãng đã thông báo tăng giá bán tại Mỹ cho mẫu máy chơi game Switch với lý do "tình hình thị trường thay đổi".Tin liên quan
Adidas có thể tăng giá bán tại Mỹ do chính sách thuế quan của Tổng thống Trump
Thương hiệu đồ thể thao Đức Adidas cảnh báo có thể tăng giá bán sản phẩm do chính sách thuế quan của Mỹ khiến chi phí của hãng tăng thêm 200 triệu euro (230 triệu USD) trong nửa cuối năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpVietjet khai thác 5 đường bay đến Đà Lạt ngay khi sân bay Liên Khương mở lại
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở lại khởi hành từ Hà Nội.
-
Doanh nghiệpChỉ hơn 1 giờ bay: Người miền Tây từ nay đi Đà Lạt quá dễ!
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian liên kết du lịch, thương mại giữa miền Tây và Tây Nguyên.
-
Doanh nghiệpPhối hợp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027
SSO và các đơn vị điện lực triển khai đồng bộ 37 nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
-
Doanh nghiệpDấu ấn PVFCCo- Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp nâng chuẩn, chế biến sâu để chinh phục thị trường EU
Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản rất phong phú. Điều Việt Nam cần là công nghệ để biến nguồn tài nguyên đó thành những sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn.
-
Doanh nghiệpPOSCO DX giảm 50% chi phí hạ tầng AI nhờ chip NPU nội địa
Công ty Posco DX (Hàn Quốc) ngày 18/8 thông báo nền tảng Vision AI dùng chip NPU nội địa có thể giảm khoảng 50% chi phí đầu tư, vận hành và 90% điện năng so với GPU.
-
Doanh nghiệpNhật Bản đầu tư 12,5 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI tại Akita
Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá khoảng 12,5 tỷ USD tại Akita, Nhật Bản dự kiến vận hành từ năm 2030, được kỳ vọng tạo động lực thu hút công nghệ, vốn và nhân lực.
-
Doanh nghiệpĐồng loạt vào cuộc, tăng tốc đưa Dự án trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối về đích
Thanh Hóa tăng tốc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, quyết tâm đưa Dự án trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối về đích, đóng điện trong năm 2026.
-
Doanh nghiệpĐầu tư cho môi trường: Tấm vé vàng ra thế giới của sắn Tây Ninh
Từ thực tiễn hoạt động của ngành chế biến tinh bột sắn, cơ quan quản lý xác định bảo vệ môi trường phải được đặt song hành với mục tiêu duy trì và nâng cao vị thế ngành hàng.









