BNEWS Nhóm 20 nước phát triển và nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) sẽ thành lập một diễn đàn toàn cầu để ứng phó với tình trạng dư cung trong ngành công nghiệp thế giới, nhất là thép.
Thông cáo cuối cùng của hội nghị G20 lần này tại Hàng Châu (Trung Quốc) dự kiến sẽ nhắc tới những biện pháp như trợ cấp là nguyên nhân cốt lõi của tình trạng bóp méo thị trường và một diễn đàn sẽ được thành lập để giám sát tiến trình giảm bớt tình trạng dư cung.
Ngành công nghiệp thép thế giới đang gặp khó khăn do tình trạng dư cung nghiêm trọng với nhu cầu của Trung Quốc giảm mạnh khi tăng trưởng kinh tế giảm tốc.Trong khi Trung Quốc khẳng định dư cung thép là vấn đề mang tính toàn cầu thì EU và Mỹ cáo buộc ngành thép Trung Quốc, chiếm tới 50% sản lượng thép thế giới, là nguyên nhân gây ra tình trạng trên.
Tại hội nghị G20 lần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc lại cam kết hồi tháng 1/2016 về việc Trung Quốc sẽ cắt giảm 100-150 triệu tấn trong tổng công suất 1,2 tỷ tấn vào năm 2020.Tuy vậy, con số này chỉ mới bằng 50% mức dư cung thép (300 triệu tấn) ước tính của Trung Quốc và dự kiến nước này sẽ được yêu cầu cắt giảm mạnh hơn cho phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Trước thềm hội nghị G20 lần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hối thúc Trung Quốc hạn chế tình trạng dư cung tại hội nghị G20 lần này.Theo ông Lew, tình trạng dư cung đã bóp méo các thị trường, tác động tiêu cực tới người lao động và cản trở những nỗ lực đạt để đạt được đà tăng trưởng cân bằng, bền vững và mạnh mẽ.
Tin liên quan
Thép từ Trung Quốc và Nga “gặp khó” tại thị trường châu Âu
EU đã áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc và Nga, sau khi các nhà sản xuất trong khối này khiếu nại họ đã bị đánh bật khỏi thị trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.











