BNEWS Nhiều vấn đề liên quan tới việc thực hiện chủ trương “Make in Vietnam” như trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, cách mạng công nghiệp 4.0... đã được thảo luận.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 16/11, với chủ đề “Make in Vietnam - Cơ hội và thách thức”, Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ nhất đã được tổ chức ở thủ đô Tokyo, với sự tham gia của gần 1.000 trí thức Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản.
Sự kiện này do Mạng lưới Học thuật người Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ), Cộng đồng chuyên gia người Việt Nam tại Nhật Bản (VPJ) và Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) phối hợp tổ chức, với mục đích tập hợp các ý kiến đóng góp của cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương “Make in Vietnam” mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập tới tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam tháng 6/2019.Phát biểu trước hàng trăm trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, lý giải ý nghĩa của “Make in Vietnam” là “tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh được sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, do Việt Nam làm chủ công nghệ và chủ động trong sản xuất”.
Để hiện thực hóa chủ trương này, Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp cam kết đảm bảo một môi trường thể chế, chính sách minh bạch, lành mạnh nhằm khuyến khích cộng đồng doanh nhân Việt Nam, cộng đồng các nhà khoa học, trí thức Việt Nam trên toàn thế giới cùng chung tay xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đối với Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản, Thứ trưởng hy vọng diễn đàn sẽ giúp hình thành các tư duy mới, những giải pháp độc đáo và phù hợp với thực tiễn Việt Nam để hiện thực hóa xã hội thông tin 5.0, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số ở Việt Nam, và đặc biệt là mở ra những cơ hội lớn cho cộng đồng các nhà khoa học, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đóng góp cho đất nước.Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh của cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản trong những năm gần đây cũng như ra đời của Hội Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản (AVIJ).
Đại sứ hy vọng rằng AVIJ sẽ tiếp tục lớn mạnh, làm nòng cốt cho phong trào đổi mới sáng tạo, là cái nôi để cho các bạn trẻ phát triển những ý tưởng mới, những doanh nghiệp khởi nghiệp mới, đưa kiến thức của mình phục vụ cho cộng đồng, nhân loại và cho đất nước Việt Nam và Nhật Bản.
Trong bài phát biểu tại diễn đàn, chuyên gia kinh tế độc lập Phạm Chi Lan đã chỉ ra những cơ hội và thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt trong việc thực hiện chủ trương “Make in Vietnam”.Bà Phạm Chi Lan cho rằng để thực hiện khát vọng “trở thành nước thu nhập trung bình cao, hướng tới một xã hội thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ vào năm 2035”, Việt Nam cần thực hiện 6 chuyển đổi gồm: Hiện đại hóa nền kinh tế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân; Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo và giáo dục, đào tạo; Nâng cao hiệu quả của quá trình đô thị hóa, tăng cường kết nối giữa các thành phố và các vùng khác; Phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu; Đảm bảo công bằng và hòa nhập xã hội cho các nhóm yếu thế; Xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện đại với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hội nhập và xã hội dân chủ phát triển ở trình độ cao.
Trao đổi với phóng viên TTXVN bên lề diễn đàn, Đại sứ nói diễn đàn này là “câu trả lời của cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật Bản trước lời hiệu triệu của Chính phủ và các bộ, ban, ngành về kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng đất nước trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sẵn sàng đóng góp vào việc thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ và giúp “Make in Vietnam” thành công””.
Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề cụ thể liên quan tới việc thực hiện chủ trương “Make in Vietnam” như trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ thông tin ở Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ và vật liệu mới trong lĩnh vực y tế, vai trò của phụ nữ trong đổi mới sáng tạo…Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về các hướng đi của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và những giải pháp giúp phát huy chất xám của đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước./.
>>> Tỉnh Ibaraki của Nhật Bản muốn tiếp nhận thêm lao động Việt Nam
Tin liên quan
Thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải ASEAN với Nhật Bản
Tại hội nghị các Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN và Nhật Bản thống nhất sẽ thúc đẩy hợp tác hai bên theo hướng bền vững môi trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu PII 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
-
Kinh tế xã hộiPhục vụ APEC 2027 Phú Quốc hướng tới trung tâm điều hành giao thông thông minh
Trên các trục phục vụ APEC 2027, Phú Quốc định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối camera, cảm biến, bãi đỗ, xe buýt và đường sắt nhẹ để điều hành giao thông theo thời gian thực.
-
Kinh tế xã hộiĐất hiếm Việt Nam: Từ lợi thế tài nguyên đến chuỗi giá trị công nghệ cao
Phó Giáo sư Đặng Đức Huy (Viện Môi trường và Khoa Hóa học, Đại học Trent, Canada) đánh giá Việt Nam có tiềm năng đất hiếm đáng kể và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại tại phường Yên Hòa
Ba công trình trường học tại phường Yên Hòa, Hà Nội, có tổng vốn đầu tư hơn 513 tỷ đồng, được khánh thành, bổ sung cơ sở vật chất hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy.
-
Kinh tế xã hộiĐổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của toàn xã hội
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI trở thành động lực nâng năng suất, sức cạnh tranh và tạo giá trị mới.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phản hồi kiến nghị bỏ làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao
Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao không phù hợp quy chuẩn và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng hơn.
-
Kinh tế xã hộiLao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung
Quảng Trị và Savannakhet hoàn thiện hồ sơ, cơ chế để trình Chính phủ hai nước ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới Lao Bảo - Densavan vào tháng 12/2026.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội gỡ vướng mặt bằng tại khu đất công ích từng cho thuê thầu
Một phần đất công ích từng được cho thuê thầu tại ô đất C14/NO1, phường Phúc Lợi (Hà Nội) đã có quyết định thu hồi từ năm 2020 nhưng đến nay chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc thí điểm tổ chức giao thông trên 5 tuyến đường trước APEC 2027
Phú Quốc, tỉnh An Giang dự kiến thí điểm tổ chức lại giao thông trên 5 tuyến đường đại diện cho 3 không gian giao thông, hướng tới mô hình an toàn, thông suốt trước APEC 2027.













