BNEWS Khoảng 2/3 số công ty xuất khẩu của Anh, chiếm 25% hoạt động giao thương với Liên minh châu Âu (EU), hiện vẫn chưa có những bước căn bản nhất để chuẩn bị cho kịch bản Brexit không thỏa thuận.
Theo số liệu công bố mới nhất của Cơ quan Ngân sách và Hải quan Anh (HMRC), hiện chỉ có 70.000 trên tổng số khoảng 240.000 doanh nghiệp đã đăng ký các thủ tục cần thiết để có thể tiếp tục làm ăn với EU.
Những công ty chưa đăng ký đa phần là vừa và nhỏ.
HMRC cho biết hiện số doanh nghiệp đã đăng ký chiếm 75% các hoạt động giao thương giữa Anh và EU, song theo số liệu của Sky News, vẫn còn một số hãng lớn như các công ty thực phẩm mới chỉ bắt đầu các thủ tục đăng ký để có thể tiếp tục hoạt động giao thương với EU trong trường hợp Brexit không thỏa thuận.
Chính phủ Anh cam kết sẽ thực hiện một chiến dịch truyền thông lớn để kêu gọi mọi người và các doanh nghiệp chuẩn bị cho tình huống Brexit không thỏa thuận vào tuần tới.
Trong trường hợp Brexit không thỏa thuận, các công ty của Anh làm ăn với EU sẽ phải chịu kiểm soát hải quan giống như EU áp dụng đối với các nước khác trên thế giới.
Các chuyên gia dự đoán số lượng kê khai hải quan giữa Anh và EU sẽ tăng 4 lần so với hiện nay, lên khoảng 200 triệu kê khai hải quan mỗi năm.
Theo dự báo của Chính phủ Anh, nếu xảy ra Brexit không thỏa thuận, khả năng giao thương gián đoạn tại khu vực cảng Dover sẽ kéo dài tới 6 tháng.
HMRC đã đồng ý để các công ty có thể sử dụng các thỏa thuận chuyển tiếp. Những công ty đăng ký thủ tục đơn giản hóa chuyển tiếp sẽ có thời hạn 6 tháng để làm thủ tục kê khai hải quan và thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa./.
Tin liên quan
Triển vọng Brexit cứng ngày càng tăng khi Anh và EU đều giữ vững lập trường
Liên minh châu Âu đang đứng trước những cuộc đàm phán khó khăn với Vương quốc Anh về việc London rời EU.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.












