BNEWS Liên minh châu Âu đang đứng trước những cuộc đàm phán khó khăn với Vương quốc Anh về việc London rời EU.
Các nhà ngoại giao ngày 6/8 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước những cuộc đàm phán khó khăn với Vương quốc Anh về việc London rời EU, còn gọi là Brexit, song vẫn giữ vững quan điểm khi Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo về Brexit “không thỏa thuận”.
Trong khi ông Michael Gove, quan chức phụ trách kế hoạch Brexit không thỏa thuận của Anh, cho rằng EU đã từ chối đàm phán về thỏa thuận Brexit, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Annika Breidthardt khẳng định Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker đã sẵn sàng nếu Thủ tướng Anh mong muốn thảo luận và thể hiện rõ ràng quan điểm về Brexit qua các cuộc gặp trực tiếp hay điện đàm. Ông Johnson, trở thành Thủ tướng Anh hồi cuối tháng 7/2019, cho biết ông mong muốn Anh đạt được thỏa thuận về quan hệ thương mại hậu Brexit với EU khi Brexit diễn ra, song khẳng định các điều khoản của thỏa thuận hiện tại là không thể chấp nhận được và Brexit có thể diễn ra vào ngày 31/10 mà không cần có thỏa thuận nào.Anh khẳng định EU sẽ phải đàm phán lại các điểm chủ chốt trong thỏa thuận “ra đi” mà hai bên đã đạt được vào cuối năm 2018 và nhất là điều khoản “chốt chặn Ireland”.
Hiện Anh từng bước chuẩn bị cho kịch bản "Brexit cứng" như khoản chi ngân sách 2,1 tỷ bảng Anh (2,54 tỷ USD) hỗ trợ tiến trình này. Khoản chi trên được công bố tại thời điểm chỉ còn chưa đầy 3 tháng Anh sẽ rời EU.
Trong khi đó, sau cuộc đàm phán về Brexit của Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh David Frost với các quan chức EU ở Brussels (Bỉ) hồi tuần trước, một nhà ngoại giao cho hay EU đã cho rằng hiện không có cơ sở cho "các cuộc đàm phán có ý nghĩa" vể Brexit với London.Bà Danuta Huebner, một thành viên thuộc nhóm ủng hộ Brexit trong Nghị viện châu Âu, cho rằng Thủ tướng Anh đang nỗ lực tạo ra một ý tưởng về sự cần thiết của kịch bản Brexit không thỏa thuận song điều này sẽ không thu được kết quả./.
Tin liên quan
Anh lên kế hoạch thiết lập 10 cảng tự do sau Brexit
Theo thông báo ngày 2/8, Anh đã lên kế hoạch thiết lập 10 cảng tự do sau khi ra khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.











