Gần 70% người Hàn Quốc cho rằng hộ chiếu vaccine sẽ giúp ích nền kinh tế

08:30' - 10/05/2021
BNEWS Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến công bố ngày 9/5, 67,4% người dân Hàn Quốc cho rằng hộ chiếu vaccine sẽ giúp ích cho nền kinh tế nước này.
Cuộc thăm dò do Liên đoàn Các ngành công nghiệp Hàn Quốc tiến hành với sự tham gia của 838 người lớn trên toàn Hàn Quốc. Với hộ chiếu vaccine, 36,4% cho biết họ muốn thực hiện các chuyến đi nước ngoài, và 41,2% trả lời châu Âu là điểm đến ưa thích của họ.

62% số người trả lời cho rằng tỷ lệ tiêm chủng là yếu tố then chốt cho việc bắt đầu sử dụng hộ chiếu vaccine, trong khi 15,7% cho rằng các thỏa thuận quốc tế là một yếu tố quan trọng.

43,5% ý kiến cho biết hộ chiếu vaccine nên được cấp cho doanh nhân trước tiên, trong khi 24,1% cho rằng các quan chức nhà nước đi công tác nước ngoài nên được cấp trước và 15,7% lựa chọn đối tượng được cấp trước là các học giả và sinh viên.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 60,8% người dân dự đoán khả năng miễn dịch cộng đồng vào năm tới, trong khi 29,3% dự đoán sau năm 2023./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục