Gần 9.000 phương tiện của Hàn Quốc bị hư hại trong đợt mưa ngập kỷ lục

08:13' - 12/08/2022
BNEWS Theo Hiệp hội Bảo hiểm phi nhân thọ Hàn Quốc ngày 11/8, có tới gần 9.000 phương tiện đã bị hư hỏng vì ngập nước trong đợt mưa kỷ lục ở thủ đô Seoul và các tỉnh miền Trung Hàn Quốc vừa qua.

Thông tin cho biết tỉnh đến chiều 10/8, 12 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước đã tiếp nhận 8.600 trường hợp và quy mô thiệt hại ước tính có thể lên đến 118,41 tỷ won (90,58 triệu USD).

Trong đó, phần lớn thiệt hại tập trung vào 4 công ty bảo hiểm top đầu bao gồm Samsung Fire & Marine Insurance, Hyundai Marine & Fire Insurance, DB Insurance và KB Insurance.

Số vụ thiệt hại được 4 công ty này tiếp nhận là 7.310 vụ với số tiền bảo hiểm phải chi trả ước tính là 100,65 tỷ won.

Số tiền mà các công ty bảo hiểm đang phải gánh chịu là con số cao nhất trong 20 năm qua.

Trước đó, sự cố gây thiệt hại nặng nề nhất là khi các cơn bão Bavi, Maysak, Haishen càn quét qua Bán đảo Triều Tiên từ tháng 7~9/2020 với số vụ thiệt hại là 21.194 và quy mô thiệt hại là 115.7 tỷ won.

 

Phân tích chỉ ra rằng mặc dù thời gian mưa lớn lần này ngắn, nhưng tập trung ở khu vực thủ đô đặc biệt là khu vực Gangnam (Seoul) nơi tập trung nhiều xe ô tô nhập khẩu có giá trị cao là nguyên nhân làm tăng quy mô thiệt hại.

Việc bồi thường xe ô tô bị thiệt hại do lũ lụt của các công ty bảo hiểm được thanh toán dựa trên giá trị xe, theo đó xe càng đắt thì quy mô tiền bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm phải chi trả sẽ càng lớn.

Trong số những chiếc xe ngoại nhập được báo cáo bị hư hại, có rất nhiều dòng xe cao cấp trị giá hàng trăm triệu won như Ferrari trị giá hơn 500 triệu won, Mercedes-Benz S-Class trị giá 230 triệu won, Porsche Panamera 180 triệu won, Bentley 170 triệu won.

Theo báo cáo giám định sơ bộ của Hiệp hội bảo hiểm phi nhân thọ, số xe ô tô ngoại bị thiệt hại là 2.829 chiếc trên tổng số 8.600 trường hợp, chiếm 32,9%. Thiệt hại ước tính của riêng xe ngoại nhập đã lên tới 69,13 tỷ won, tương đương 58,4% tổng số quy mô thiệt hại (118,4 tỷ won).

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc Kim Joo-hyeon trong phát biểu tại cuộc họp liên ngành về các biện pháp xử lý thiệt hại do lũ lụt gây ra cho biết Hàn Quốc sẽ vận hành một hệ thống thanh toán nhanh chóng đối với bảo hiểm thiệt hại cho những chủ phương tiện bị hư hại do ngập nước.

Phương án nhằm đảm bảo chủ phương tiện bị ngập nước do mưa lớn có thể nhanh chóng nhận được tiền bảo hiểm nếu đã tham gia bảo hiểm cá nhân cho xe của mình.

Các công ty bảo hiểm cũng đang đưa ra các biện pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại. DB Insurance sẽ cung cấp dịch vụ bồi thường tại chỗ để xúc tiến các dịch vụ xử lý bồi thường cho những khách hàng bị thiệt hại do ngập nước trong thời gian mưa lớn.

Công ty Hyundai Marine & Fire Insurance đã thiết lập “Quầy hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do lũ lụt” đã được chủ yếu tại các khu vực bị ngập lụt gần Gangnam (Seoul) và đang hỗ trợ lai dắt phương tiện, tư vấn bồi thường và tiếp nhận tai nạn.

Công ty Heungkuk Life Insurance cũng quyết định hoãn thanh toán phí bảo hiểm lên đến sáu tháng cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn.

Lượng mưa kỷ lục đã trút xuống Seoul và các khu vực lân cận trong 2 ngày 8 và 9/8, gây ra thiệt hại lớn trên toàn khu vực. 16 người đã chết hoặc mất tích trong khi 570 người từ 398 hộ gia đình vẫn phải di dời.

Tại thủ đô Seoul, khu vực quận Gangnam vốn là khu cư trú của cư dân giàu có bị ngập nặng do là khu vực trũng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục