BNEWS Những trận mưa như trút nước đổ xuống thủ đô Seoul và các khu vực miền Trung Hàn Quốc đã ảnh hưởng đến ngành bán lẻ, khiến nhiều cửa hàng bách hóa phải đóng cửa và dịch vụ giao hàng bị trì hoãn.
Tối 8/8, mưa lớn với lượng mưa lên tới hơn 100 mm/giờ đã trút xuống các khu vực của thủ đô Seoul và các tỉnh lân cận Incheon và Gyeonggi.
Thậm chí lượng mưa đo được tại quận Dongjak của Seoul có thời điểm vượt quá 141,5 mm/giờ. Đây được coi là trận mưa lớn nhất kể từ năm 1942.
Mưa lớn đã gây thiệt hại cho lĩnh vực bán lẻ khi nhiều cửa hàng bách hóa và quán cà phê phải đóng cửa, hoạt động giao hàng của các nhà bán lẻ trực tuyến cũng bị gián đoạn khi các tuyến giao thông chính chìm trong biển nước.Các nguồn tin trong ngành bán lẻ ngày 9/8 cho biết trung tâm mua sắm IFC ở khu tài chính Yeouido đã tạm thời đóng cửa do trần của toà nhà bị thấm dột.
Ở phía Nam Seoul, tổ hợp nhà hàng dưới hầm của Shinsegae, Famille Station, gần bến xe khách tốc hành ở khu vực Gangnam, đã phải tạm dừng hoạt động sau khi một số khu vực bị ngập lụt.
Hơn 10 quán Starbucks tại Seoul và các khu vực lân cận cũng phải ngừng hoạt động do trần nhà bị dột, cũng như phải điều chỉnh giờ làm việc của nhân viên để đảm bảo an toàn.Trong khi đó, khoảng 200 cửa hàng tiện lợi của CU đã bị hư hại do lũ lụt, mất nước và mất điện. Ngoài ra, 46 cửa hàng tiện lợi của GS25 và 40 cửa hàng của 7-Eleven cũng bị thiệt hại.
Nhiều trang thương mại điện tử cũng thông báo gián đoạn hoạt động do lũ lụt ảnh hưởng đến việc giao hàng. Nhiều đơn hàng không thể giao cho khách như đúng hẹn./.Tin liên quan
Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn nhằm khắc phục trận mưa lũ lịch sử
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tiến hành cuộc họp khẩn cấp, trong đó yêu cầu giới chức nỗ lực hết sức nhằm giảm thiểu thiệt hại do trận mưa nghiêm trọng nhất trong 80 năm qua tại nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.









