BNEWS Gạo ST25 của Việt Nam tiếp tục được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới 2025”, đánh dấu lần thứ ba lập kỳ tích và mở ra cơ hội vàng để nâng tầm thương hiệu gạo Việt trên thị trường toàn cầu.
Chiến thắng của gạo ST25 tại Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu lần thứ 7 không chỉ đánh dấu lần thứ ba giống gạo Việt bước lên ngôi vị "Gạo ngon nhất thế giới", mà còn mở ra một góc nhìn rộng hơn về hành trình xây dựng thương hiệu nông sản quốc gia. Từ hạt gạo Sóc Trăng vươn tầm quốc tế đến khái niệm thương hiệu hóa toàn diện, ST25 đang trở thành biểu tượng tiêu biểu cho chiến lược nâng giá trị cả hệ sinh thái nông sản Việt Nam trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu.
Nhân sự kiện đặc biệt này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Chuyên gia thương hiệu Vũ Xuân Trường - Thành viên Ban Cố vấn Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI), người có nhiều năm nghiên cứu và tư vấn về chiến lược thương hiệu nông sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
* “ST25 chính là hộ chiếu thương hiệu của Việt Nam trên bàn ăn thế giới”
Phóng viên: Việc gạo ST25 tiếp tục giành ngôi vị “Gạo ngon nhất thế giới” trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay mang ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam?
Chuyên gia Vũ Xuân Trường: Danh hiệu “Gạo ngon nhất thế giới” mà Gạo Ông Cua ST25 tiếp tục giành được không chỉ là niềm tự hào của người trồng lúa Sóc Trăng, mà còn giống như “chứng chỉ vàng” dành cho thương hiệu quốc gia Việt Nam. Theo FAO, năm 2025, thị trường xuất khẩu gạo toàn cầu đạt hơn 56 triệu tấn, và Việt Nam vẫn giữ vị trí trong Top 3 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới. Trong bối cảnh ấy, việc ST25 chia sẻ ngôi vị cao nhất với Campuchia là một thành tựu kép: chiến thắng về chất lượng và chiến thắng trên phương diện thương hiệu.
Nếu Thái Lan có gạo Jasmine để tạo dựng bản sắc, thì Việt Nam có ST25 để gói niềm tự hào quốc gia. Tôi hay nói vui rằng: “Hạt gạo ST25 chính là hộ chiếu mềm của Việt Nam - vừa thơm, vừa dẻo, lại có căn cước thương hiệu toàn cầu”.
* Ba trụ cột tạo nên kỳ tích ST25
Phóng viên: Theo ông, đâu là yếu tố giúp ST25 duy trì vị thế và chất lượng vượt trội trong nhiều năm qua?
Chuyên gia Vũ Xuân Trường: Có ba trụ cột vàng giúp ST25 làm nên thành công của ST25: Thứ nhất, về khoa học - công nghệ. ST25 là kết tinh của hơn 25 năm nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Hồ Quang Cua - Trần Tấn Phương - Nguyễn Thị Thu Hương. Giống lúa có khả năng chống chịu mặn, thích ứng biến đổi khí hậu, kháng sâu bệnh và cho năng suất ổn định - một lợi thế rất lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Thứ 2 là chuỗi giá trị khép kín.
Từ canh tác đạt chuẩn VietGAP/GlobalGAP, đến quy trình sản xuất tuân thủ ISO 22000:2018 và HACCP, ST25 đảm bảo tính minh bạch với hệ thống truy xuất QR code trên mỗi bao gạo. Sự đồng nhất này đảm bảo minh bạch và niềm tin mạnh mẽ cho người tiêu dùng. Thứ 3 là bảo hộ sở hữu trí tuệ. Sau bài học “đăng ký muộn” tại Mỹ năm 2020, nay thương hiệu gạo Ông Cua ST25 đã được bảo hộ tại 36 quốc gia, bao gồm Mỹ, Nhật Bản và EU. Đây chính là “áo giáp pháp lý” bảo vệ thương hiệu Việt trong môi trường thương mại toàn cầu đầy rủi ro.
* Từ thương hiệu sản phẩm đến thương hiệu quốc gia
Phóng viên: Theo ông, thành công này mở ra cơ hội nào cho ngành lúa gạo Việt Nam sau chiến thắng của ST25?
Chuyên gia Vũ Xuân Trường: Quan trọng nhất, ST25 giúp Việt Nam chuyển từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu thương hiệu. Có thể nhìn thấy ít nhất ba cơ hội: Một là tái định vị phân khúc cao cấp: Từ “bán theo tấn” sang “bán theo thương hiệu”, gạo Việt có thể tăng giá trị từ 650 USD/tấn lên hơn 1.200 USD/tấn nhờ thương hiệu. Hai là mở rộng thị trường cao cấp tại EU, Nhật Bản, UAE và Bắc Mỹ, nơi người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho nông sản đạt chuẩn ESG. Ba là lan tỏa giá trị văn hóa Việt qua nông sản từ mô hình “một hạt gạo - một câu chuyện Việt Nam”, tạo cảm xúc và niềm tin cho người tiêu dùng toàn cầu, mỗi hạt gạo không chỉ để ăn, mà còn mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và sự sáng tạo.Nói cách khác, ST25 đã trở thành biểu tượng của “Made by Vietnam” - sản phẩm mang dấu ấn trí tuệ Việt, “Made in Vietnam”.
* Giải pháp để hạt gạo Việt bền vững và sinh lời
Phóng viên: Từ góc nhìn chuyên môn, ông đề xuất những giải pháp nào để tận dụng lợi thế ST25 và củng cố vị thế gạo Việt?
Chuyên gia Vũ Xuân Trường: Để hạt gạo Việt vừa “ngon nhất thế giới”, vừa “bán chạy nhất thế giới”, cần triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp: Đó là xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia cho gạo Việt, học theo mô hình “Thai Hom Mali Rice”, có bộ nhận diện và tiêu chuẩn chất lượng chung. Bên cạnh đó là ứng dụng công nghệ số và blockchain để truy xuất nguồn gốc để tăng minh bạch quy trình từ đồng ruộng đến bàn ăn đối với của người tiêu dùng.Cùng với đó là phát triển nông nghiệp xanh, chuẩn ESG, giảm phát thải carbon để đáp ứng tiêu chuẩn CBAM của EU. Đồng thời đăng ký bảo hộ thương hiệu quốc tế cho các giống gạo chủ lực khác nhằm tránh bị “đánh cắp thương hiệu”. Song song đó là đầu tư truyền thông số và thương mại điện tử xuyên biên giới, kể câu chuyện thương hiệu “Từ đồng lúa Việt đến bàn ăn thế giới”.
Tôi hay đùa rằng: “Ngày trước chúng ta mang vali gạo đi thi, giờ phải mang cả thương hiệu đi bán”, chuyên gia hài hước kể.
* Không chỉ gạo - cả hệ sinh thái nông sản Việt cần được thương hiệu hóaPhóng viên: Theo ông, ngoài gạo, các ngành nông sản khác cần làm gì để nâng cao vị thế quốc tế?
Chuyên gia Vũ Xuân Trường: Điều quan trọng nhất là tư duy chuỗi giá trị và thương hiệu hóa đồng bộ. Các mặt hàng như cà phê, hồ tiêu, điều, trái cây cần chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang sản phẩm tinh chế có thương hiệu. Trong khi đó, doanh nghiệp - viện nghiên cứu - vùng nguyên liệu phải liên kết chặt chẽ để hình thành những “cụm thương hiệu đặc sản vùng miền”.
Bên cạnh đó là đẩy mạnh đăng ký chỉ dẫn địa lý quốc tế như “Dak Lak Coffee”, “Ben Tre Coconut”, hay “Mekong Shrimp”, để nâng cao uy tín.
Cùng với đó là gắn phát triển xanh với thương hiệu bền vững, vì người tiêu dùng toàn cầu ngày càng quan tâm đến ESG và “nông nghiệp có trách nhiệm”.
Nếu ví mỗi nông sản là một đại sứ văn hóa, thì ST25 chính là “Đại sứ Ngoại giao Xanh” của Việt Nam, mở đường để cà phê, thủy sản, trái cây Việt tự tin bước vào thị trường thế giới.Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
Tin liên quan
Thị trường nông sản: Giá gạo xuất khẩu đi ngang
Giá lúa gạo nội địa tuần qua nhìn chung ổn định, trong khi thị trường xuất khẩu tiếp tục ảm đạm do nhu cầu yếu. Trên thị trường quốc tế, ngũ cốc và cà phê giảm mạnh sau loạt báo cáo cung - cầu mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.
-
Hàng hoá120kg gạo nếp Cao Bằng được chốt sau 30 phút livestream “Sức sống hàng Việt”
Chỉ sau 30 phút giới thiệu gạo nếp hương Bảo Lạc tại phiên livestream “Sức sống hàng Việt” số 13 với chủ đề “Cao Bằng - Hương vị biên cương”, 120kg sản phẩm đã được khách hàng chốt đơn.
-
Hàng hoáPhát hiện, tạm giữ hơn 23.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em trên khâu lưu thông
Nhằm tăng cường quản lý thị trường dịp Tết Trung thu, Quản lý thị trường Lạng Sơn đã tăng cường quản lý địa bàn và phát hiện hơn 23.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em có dấu hiệu vi phạm.
-
Hàng hoáTuần thăng hoa của thị trường dầu mỏ thế giới
Tuần qua, thị trường dầu mỏ thế giới đã chứng kiến nhiều phiên thăng hoa, với nhiều phiên giá dầu tăng liên tiếp.
-
Hàng hoáNgành sữa Australia đạt doanh thu kỷ lục dù sản lượng giảm
Ngành sữa Australia dự kiến đạt 6,1 tỷ AUD doanh thu niên vụ 2026-2027 nhờ tăng năng suất, đổi mới và đẩy mạnh các sản phẩm sữa giá trị cao.
-
Hàng hoáNguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng đẩy giá dầu tăng mạnh
Giá dầu trên thị trường châu Á giảm trong phiên 11/9, song hai hợp đồng dầu chủ chốt này đều hướng đến mốc chốt tuần trên 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ giữa tháng 5/2026.
-
Hàng hoáGiá dầu diesel tại Mỹ lần đầu vượt 6 USD/gallon
Giá dầu diesel tại Mỹ lần đầu trong lịch sử vượt 6 USD/gallon, trong bối cảnh xung đột Trung Đông và các cuộc tấn công vào cơ sở lọc dầu làm nguồn cung thu hẹp.
-
Hàng hoáKhai mạc chương trình sức sống hàng Việt: Cao Bằng hương vị biên cương
Từ ngày 11-13/9, hơn 100 sản phẩm từ các vùng nguyên liệu, làng nghề Cao Bằng được giới thiệu tại 62 Tràng Tiền, tập trung vào nhóm nông sản, thực phẩm chế biến, trà, quà tặng và hàng thủ công.
-
Hàng hoáOPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ năm 2026
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 10/9 đã quyết định hạ dự báo mức tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026 xuống còn 400.000 thùng/ngày.












