Gấp rút hoàn thành Vành đai 3 Tp. Hồ Chí Minh trước 30/6/2026
Dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đang được thi công và dự kiến cơ bản thông xe vào tháng 6/2026. Tuy nhiên, UBND TP. Hồ Chí Minh đã đề xuất Bộ Xây dựng phương án mở rộng tuyến để đồng bộ với các dự án kết nối khác; hướng tới hình thành hệ thống giao thông liên vùng đồng bộ, hiện đại, kết nối Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ qua TP. Hồ Chí Minh. Điều này góp phần tạo đòn bẩy phát huy tiềm năng kinh tế và động lực tăng trưởng bền vững cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
*Gấp rút hoàn thành
Đường Vành đai 3 được quy hoạch 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, tổng chiều dài khoảng 130 km. Tuyến có khoảng 8,75 km dự án thành phần 1A do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư; khoảng 38,5 km cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư và khoảng 76,34 km theo Nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội.
Đến nay, dự án thành phần 1A giai đoạn phân kỳ với quy mô 4 làn xe đã hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2025. Cuối năm 2025, Bộ Xây dựng điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thành đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc 100 km/giờ; trong đó, bổ sung 1 đơn nguyên cầu Nhơn Trạch đạt quy mô 8 làn xe cao tốc.
Trong khi đó, đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn dài 15,3 km (trùng hướng tuyến Vành đai 3) hiện đang khai thác với quy mô đường đô thị 6 làn xe. Cao tốc Bến Lức - Long Thành giai đoạn phân kỳ đang được đầu tư với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, dự kiến hoàn thành trong năm nay.
Với dự án theo Nghị quyết 57/2022/QH15 của Quốc hội, Vành đai 3 có tổng chiều dài khoảng 76,34 km, đi qua địa phận TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, được chia thành 8 dự án thành phần. Hiện dự án đang được đầu tư giai đoạn 1 với 4 làn xe cao tốc hạn chế, vận tốc 80 km/giờ, bề rộng mặt cắt ngang 19,75 m; bố trí làn dừng khẩn cấp không liên tục, khoảng 5 km/vị trí.
Trên tuyến cũng có đường song hành hai bên (đường đô thị 2 - 3 làn xe), nhưng đầu tư không liên tục. Việc giải phóng mặt bằng đã được thực hiện theo quy mô mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh. Đến cuối năm 2025, Vành đai 3 đoạn trên cao phía Đông dài 14,7 km, từ nút giao Tân Vạn đến nút giao cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đã thông xe kỹ thuật và dự kiến khai thác chính thức vào dịp 30/4/2026.
Hiện nút giao Tân Vạn cũng đang được gấp rút thi công nhằm đồng bộ với việc thông xe toàn tuyến Vành đai 3 vào tháng 6/2026. Nút giao có tổng chiều dài khoảng 2,4 km, tổng vốn đầu tư hơn 1.831 tỷ đồng, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến giao thông quan trọng trong khu vực.
Đây là nút giao có quy mô lớn, phức tạp trên tuyến Vành đai 3. Ghi nhận trên công trường hiện nay, các đơn vị đang duy trì khoảng 260 nhân sự cùng khoảng 90 máy móc, thiết bị tham gia thi công. Các nhà thầu đang triển khai 17 mũi thi công đồng loạt, với khối lượng thực hiện đạt khoảng 50% tổng giá trị hợp đồng.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh (Ban Giao thông, chủ đầu tư) cho biết, đến nay, toàn dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đã đạt khối lượng thi công trên 73%, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Thành phố phấn đấu thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 6/2026 và đến cuối năm 2026 hoàn thành toàn bộ dự án.
Trong chỉ đạo mới đây về các dự án giao thông trọng điểm kết nối Tây Ninh, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, việc đầu tư hệ thống giao thông liên vùng kết nối Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ qua TP. Hồ Chí Minh không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn là đòn bẩy phát triển kinh tế, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các sở ban ngành khẩn trương rà soát nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai “thần tốc, táo bạo, hiệu quả”. Các sở ngành phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), bảo đảm đưa vào khai thác dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh trước ngày 30/6 tới.
* Khoảng 60.000 tỷ đồng để nâng cấp
Dù dự án chưa hoàn thành, Thành phố đã tính phương án mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển, bởi theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, quy mô đường Vành đai 3 đang được đầu tư chưa đồng bộ trên toàn tuyến. Một số đoạn (dự án thành phần 1A, đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn và đoạn đầu tư theo Nghị quyết 57/2022/QH15) chưa đảm bảo yêu cầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông và năng lực thông hành toàn tuyến.
Tại buổi kiểm tra công trường nút giao Tân Vạn mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, tiến độ chung dự án Vành đai 3 đoạn qua địa bàn thành phố, đặc biệt là nút giao Tân Vạn, đang được kiểm soát tốt. Cùng với việc hoàn thành giai đoạn một của dự án vào tháng 6/2026, TP. Hồ Chí Minh cũng nghiên cứu phương án mở rộng toàn tuyến theo quy hoạch để đạt tiêu chuẩn cao tốc.
Theo ông Bùi Xuân Cường, trước đây Vành đai 3 được chia thành nhiều đoạn và triển khai ở các thời điểm khác nhau nên quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật một số đoạn chưa đồng bộ, có thể ảnh hưởng đến năng lực khai thác khi đưa vào sử dụng. Thành phố đang đề xuất nâng cấp tuyến từ 4 lên 8 làn xe theo quy hoạch hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 60.000 tỷ đồng. Việc giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã thực hiện theo quy mô hoàn chỉnh ngay từ đầu, nên việc nâng cấp sẽ thuận lợi hơn.
Vừa qua, UBND TP. Hồ Chí Minh đã đề xuất Bộ Xây dựng hai phương án nâng cấp hoàn thiện Vành đai 3; trong đó, phương án 1 bổ sung làn dừng khẩn cấp, đồng bộ với quy mô cao tốc Bến Lức - Long Thành không được ưu tiên, bởi không tận dụng được các hạng mục đã đầu tư trong giai đoạn hoàn chỉnh hoặc phát sinh chi phí đầu tư lớn.
Phương án 2 sẽ đầu tư đường Vành đai 3 theo quy mô 8 làn xe cao tốc hoàn chỉnh theo quy hoạch, bao gồm cả đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn dài 15,3 km và dự án thành phần 1A dài 8,75 km. Đường song hành sẽ được các địa phương nghiên cứu đề xuất quy mô, lộ trình đầu tư cho phù hợp.
Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, phương án này đáp ứng lưu lượng giao thông trên toàn tuyến, hạn chế tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông; phù hợp trong điều kiện thay đổi không gian phát triển đô thị sau hợp nhất của TP. Hồ Chí Minh và các địa phương. Việc triển khai thuận lợi do đã có sẵn mặt bằng, đồng thời vẫn tổ chức khai thác giao thông với quy mô hiện nay trong quá trình mở rộng.
Tuyến chính là đường cao tốc 8 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ; đường song hành hai bên (đường đô thị 2 - 3 làn xe) là đường ô tô đô thị 60 km/giờ. Dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức đầu tư công, đối tác công tư (PPP) hoặc hình thức đầu tư khác. Tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2026 - 2030.
Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 3 sẽ kết nối 5 tuyến cao tốc hướng tâm quan trọng gồm: Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài và TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành. Tuyến đường không chỉ giảm ùn tắc giao thông cho khu vực đô thị trung tâm, mà còn tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào lĩnh vực công nghiệp, công nghệ TP. Hồ Chí Minh
14:41' - 11/03/2026
Nội dung hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và JETRO tập trung vào việc thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào TP. Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ.
-
Doanh nghiệp
TP. Hồ Chí Minh: Thu hút đầu tư Trung tâm Dữ liệu Trí tuệ nhân tạo hơn 2 tỷ USD
14:40' - 11/03/2026
Ngày 11/3, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có buổi gặp gỡ với liên doanh nhà đầu tư và đối tác quốc tế về Dự án Trung tâm dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung.
-
Đời sống
Thành phố Hồ Chí Minh: Miễn phí viện phí cơ bản cho người dân vào năm 2030
14:48' - 10/03/2026
Thành ủy TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh: Dự án giải ngân dưới 5% sẽ bị điều chuyển vốn
18:55'
TP. Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án giải ngân dưới 5% hoặc không giải ngân nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Tuyên Quang nâng tầm quản trị sau một năm vận hành chính quyền 2 cấp
16:19'
Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tuyên Quang từng bước ổn định bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi số, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt Nam
Tuyển lao động phổ thông làm việc tại sân bay Long Thành
12:36'
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có thông báo về gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng lao động làm việc tại Cảng không không Quốc tế Long Thành
-
Kinh tế Việt Nam
Phòng thử nghiệm ở cửa khẩu Móng Cái đạt chuẩn quốc tế
10:58'
Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có thông báo về kết quả đánh giá phòng thử nghiệm kiểm nghiệm chất Vàng O và Cadmium của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC).
-
Kinh tế Việt Nam
Thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
10:30'
Sáng 20/6, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Gọn về tổ chức, tinh về quản trị: Tạo các động lực tăng trưởng mới
10:30'
Sau một năm sáp nhập, thước đo thành công không còn là số đầu mối được cắt giảm mà là khả năng kiến tạo động lực tăng trưởng thực chất.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 19/6/2026
21:35' - 19/06/2026
Ngày 19/6, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến hội nhập kinh tế khu vực, quy hoạch phát triển địa phương, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý thị trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Thương mại điện tử mở lối cho thời trang Việt bứt phá
21:03' - 19/06/2026
Thương mại điện tử đang trở thành động lực quan trọng giúp ngành thời trang Việt Nam mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu số và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên kinh tế số.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông qua dự án Công viên Bến Nhà Rồng - Bến Bạch Đằng gần 30.000 tỷ đồng
20:45' - 19/06/2026
HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo hình thức PPP, tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng.

Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: Giang Phương – TTXVN