GDP của Thái Lan có thể dưới 1% nếu COVID-19 kéo dài

07:30' - 01/03/2020
BNEWS BoT cho rằng, nền kinh tế của Thái Lan có thể sẽ chỉ tăng trưởng dưới 1% trong năm 2020 nếu dịch viêm phổi cấp gây ra bởi virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) kéo dài trong cả năm.
Lượng du khách nước ngoài đến Thái Lan giảm khoảng 45% so với cùng kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông sở tại dẫn lời ông Don Nakornthab, Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Chính sách thuộc nhóm chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT), nhận định nếu dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng trong cả năm 2020, tức là lâu hơn kịch bản mà BoT đặt ra, thì tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan có thể dưới 1%.
Bình luận về khả năng Thái Lan sẽ trượt vào suy thoái kỹ thuật, ông Don nói rằng, điều đó phụ thuộc vào việc dịch COVID-19 kéo dài trong bao lâu. Ông Don nhận xét một đợt suy thoái có thể xuất hiện, nhưng sẽ cần phải cân nhắc số liệu kinh tế một cách toàn diện.
Theo ông Don, BoT cho rằng nền kinh tế Thái Lan sẽ vấp phải một “vùng lõm” trong quý I/2020, với giả định rằng dịch COVID-19 sẽ tiếp tục trong vài tháng tới trước khi ngừng lại.

Tăng trưởng kinh tế sẽ co lại đáng kể trong tháng 2/2020 vì lượng du khách nước ngoài đến Thái Lan giảm khoảng 45% so với cùng kỳ năm trước. Ngành du lịch chiếm 11,1% GPD của Thái Lan trong năm 2019  và là động lực tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này trong những năm gần đây.
Tháng 12/2019, BoT đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm 2020 từ 3,3% xuống 2,8% và sẽ xem xét lại dự báo này vào tháng 3/2020.
Trong khi đó, Trung tâm nghiên cứu Krungsri (K-Research) thuộc Ngân hàng Ayudhya (BAY) vừa hạ mức dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan từ 2,5% xuống 1,5% do thiệt hại từ dịch COVID-19, việc chậm thực hiện ngân sách 2020 và hạn hán kéo dài.
Theo nhà kinh tế trưởng Somprawin Manprasert của K-Research, dịch COVID-19 dự kiến sẽ lấy đi 0,44 điểm phần trăm của tỷ lệ tăng trưởng GDP trong năm nay, trong khi hạn hán và việc chậm thực hiện ngân sách sẽ lần lượt lấy đi 0,3 và 0,1 điểm phần trăm. Khi tính đến tác động cộng hưởng, 1 điểm phần trăm của GPD sẽ bị mất đi.
Trước đó, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội (NESDC) đã hạ dự báo tăng trưởng GPD của Thái Lan trong năm 2020 xuống còn 1,5-2,5% so với mức đưa ra hồi tháng 11/2019 là 2,7-3,7%./.
>>> GM rút khỏi Thái Lan, thị trường Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục