Giá các loại nông sản thế giới đồng loạt giảm trong tuần qua

08:17' - 12/11/2018
BNEWS Trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT, Mỹ), giá các loại nông sản đều giảm trong tuần giao dịch vừa qua.
Thị trường nông sản Mỹ mất giá. Ảnh: reuters

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) nâng dự báo lượng nông sản dự trữ thế giới cuối niên vụ 2018/19 và triển vọng xuất khẩu không chắc chắn là nguyên nhân chính dẫn tới kết quả trên.
Cụ thể, trong tuần giao dịch kết thúc vào ngày 9/11, giá ngô giao tháng 12/2018 giảm 0,4% (1,5 xu Mỹ) xuống còn 3,6975 USD/bushel. Giá lúa mỳ giao cùng kỳ hạn để mất 6,75 xu Mỹ, hay 1,3% và được giao dịch ở mức 5,02 USD/bushel. Giá đậu tương giao tháng 1/2019 cũng giảm 1 xu Mỹ, hay 1,1% và khép lại tuần giao dịch vừa qua ở mức 8,8675 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg, 1 bushel ngô = 25,4 kg)
USDA mới đây đã công bố báo cáo dự báo cung cầu tháng 11/2018, theo đó hạ dự báo sản lượng cũng như lượng ngô dự trữ trong nước của Mỹ, nhưng số liệu này không thể đẩy giá ngô đi lên khi lượng ngô dự trữ cuối niên vụ trên toàn thế giới được dự đoán sẽ tăng lên.
Báo cáo của USDA cũng hạ dự báo sản lượng đậu tương nhưng nâng dự báo nguồn dự trữ cuối niên vụ do xuất khẩu giảm, từ đó gây áp lực lên giá mặt hàng nông sản này. Chỉ khi bước vào phiên giao dịch cuối tuần, khi Trung Quốc và Mỹ tiến hành đối thoại về ngoại giao và an ninh lần thứ hai tại Washington, thì giá đậu tương mới phục hồi với mức tăng 0,88% sau bốn phiên đi xuống liên tiếp.
Trong báo cáo tháng 11 nói trên, USDA cho biết 51% lúa mỳ trong vụ mùa đông của Mỹ đang ở tình trạng từ tốt đến xuất sắc, giảm so với mức 53% một tuần trước đó. Tình trạng vụ mùa không khả quan đã khiến giá lúa mỳ tăng đáng kể trong phiên ngày 6/11, nhưng lúa mỳ không duy trì được đà tăng này và khép lại tuần giao dịch vừa qua với mức giảm hơn 1%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục