Giá cổ phiếu Apple giảm mức lớn nhất kể từ tháng 1/2014

12:34' - 03/11/2018
BNEWS Giá cổ phiếu của Apple hạ 6,6%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1/2014, xuống 207,48 USD/cổ phiếu, khiến giá trị thị trường của hãng "neo" tại mức 1.000 tỷ USD
Khách hàng tham quan tại một cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Apple ở New York, Mỹ ngày 2/8/2018. Ảnh: THX/ TTXVN

Apple Inc. vẫn giữ được giá trị vốn hóa 1.000 tỷ USD trong phiên 2/11 dù giá cổ phiếu giảm, một ngày sau khi kết quả theo quý cho thấy “Trái táo khuyết” đạt lợi nhuận cao, song doanh số bán điện thoại iPhone thấp hơn dự kiến và dự báo triển vọng trong giai đoạn nghỉ lễ gây thất vọng.

Giá cổ phiếu của Apple hạ 6,6%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1/2014, xuống 207,48 USD/cổ phiếu, khiến giá trị thị trường của hãng "neo" tại mức 1.000 tỷ USD, sau khi có thời điểm trượt khỏi ngưỡng quan trọng này mà hãng đạt được hồi tháng 8/2018.

"Gã khổng lồ" công nghệ đến từ Mỹ công bố báo cáo cho thấy doanh thu trong quý cuối cùng của tài khóa 2018 (kết thúc ngày 30/9) của Apple đạt 62,9 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận tăng vọt 32% lên 14,13 tỷ USD.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Apple khiến thị trường thất vọng bởi hãng chỉ bán được 46,9 triệu điện thoại iPhone – kết quả không cao như kỳ vọng, cùng với dự báo cho mùa nghỉ lễ chủ chốt không khởi sắc như dự đoán.

Nhà phân tích Richard Windsor trong blog của mình có tên Radio Free Mobile cho rằng Apple sẽ gặp khó khăn trong việc giữ được đà tăng giá trị thị trường có được gần đây nếu thị trường nhận thấy một cách rõ ràng rằng doanh số bán của hãng giảm.

Nhiều nhà phân tích khác cho rằng triển vọng kinh doanh của Apple vẫn lạc quan bởi hãng đa dạng hóa nguồn thu với nhiều dịch vụ hơn. Neil Saunders tại công ty nghiên cứu GlobalData cho rằng doanh thu từ dịch vụ của “Trái táo khuyết” tiếp tục gia tăng.

>>> Những sản phẩm "xanh" nhất của Apple

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục