Giá dầu châu Á giảm đáng kể trong phiên 27/4

15:39' - 27/04/2020
BNEWS Giá dầu châu Á sụt giảm đáng kể trong phiên giao dịch 27/4.
Thị trường hiện xuất hiện những dấu hiệu cho thấy các kho chứa dầu trên toàn cầu đang đầy lên nhanh chóng, làm dấy lên lo ngại rằng kế hoạch cắt giảm sản lượng của các nước sản xuất dầu chủ chốt sẽ không đủ mạnh để bù đắp cho sự sụp đổ nhu cầu “vàng đen” khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Giá dầu châu Á giảm đáng kể trong phiên 27/4. Ảnh: TTXVN phát
Vào lúc 13 giờ 38 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 5% xuống 20,36 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2020 giảm 12,1% xuống 14,89 USD/thùng.
Giá dầu giao kỳ hạn đã ghi dấu tuần mất mát thứ ba liên tiếp trong tuần trước và giảm tám trong chín phiên vừa qua, với giá dầu Brent giảm 24% và giá dầu WTI giảm khoảng 7%.
Thị trường hiện lo ngại kho chứa dầu thô tại Cushing, tiểu bang Oklahoma (Mỹ), có thể sớm đạt 100% công suất. Dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng lên 518,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 17/4, áp sát mức kỷ lục 535 triệu thùng thiết lập trong năm 2017. Tính đến trung tuần tháng 4/2020, các cơ sở tích trữ dầu tại Cushing đã đạt 70% công suất.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất liên minh, trong đó có Nga, còn gọi là OPEC+, hồi đầu tháng này cam kết cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và 6/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục