Giá dầu châu Á giảm nhẹ trong chiều 26/8

17:20' - 26/08/2021
BNEWS Giá dầu tại thị trường châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều 26/8. Đây là phiên đầu tiên giảm từ đầu tuần đến nay do thị trường lo ngại về nhu cầu dầu mỏ trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 lan rộng.
Giá dầu Brent giảm 29 xu Mỹ (0,4%) xuống 71,96 USD/thùng vào lúc 13 giờ 49 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 44 xu Mỹ (0,6%) xuống 67,92 USD/thùng.

Avtar Sandu, quan chức của công ty tư vấn Phillip Futures ở Singapore, cho biết, giá dầu đã đảo chiều mạnh mẽ và trong ngắn hạn thị trường dầu mỏ ghi nhận những đợt giảm giá. Các đợt bùng phát của dịch COVID-19 mới đây do biến thể Delta lan rộng đang làm dấy lên lo ngại về sự phục hồi kinh tế trên toàn cầu.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy trong tuần trước tổng sản phẩm trung bình do Mỹ cung cấp trong bốn tuần, thước đo nhu cầu nhiên liệu, đã tăng lên gần 21 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 3/2020, thời điểm các chính phủ lần đầu tiên bắt đầu áp dụng rộng rãi các hạn chế liên quan đến đại dịch.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục