Giá dầu châu Á giảm trong phiên giao dịch cuối năm

16:54' - 31/12/2020
BNEWS Giá dầu châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều 31/12. Thị trường dầu thô toàn cầu đã mất khoảng 20% giá trị vào năm 2020 do dịch COVID-19 đã làm tê liệt phần lớn nền kinh tế toàn cầu.
Vào lúc 14 giờ 56 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 8 xu Mỹ (0,2%) xuống 51,55 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 13 xu Mỹ (0,3%) xuống 48,27 USD/thùng.
Stephen Innes, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại trung tâm Axi nhận định thị trường cuối năm có vẻ trầm lắng nhưng đồng USD yếu đang giữ thị trường dầu mỏ hoạt động dưới mức sàn.
Về tình hình nguồn cung, theo dữ liệu từ công ty Baker Hughes, các công ty năng lượng Mỹ trong tuần này đã bổ sung thêm 3 giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên, đưa số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động lên mức nhiều nhất trong một quý kể từ quý II/2017.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước liên minh, hay còn gọi là OPEC+, sẽ nhóm họp vào ngày 4/1. Nội dung của cuộc họp này dự kiến sẽ là tăng sản lượng dầu thêm 500.000 thùng/ngày vào tháng 1/2021.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục