Giá dầu thế giới đi lên trong phiên 30/12

07:57' - 31/12/2020
BNEWS Giá dầu cũng được tiếp thêm sức nhờ đồng USD chạm mức thấp nhất so với rổ tiền tệ kể từ năm 2018 hôm 30/12.

Giá dầu thế giới đi lên trong phiên ngày 30/12 sau thông tin về dự trữ dầu thô tại Mỹ và việc Vương quốc Anh thông qua đợt vaccine ngừa COVID-19 thứ 2.

Khép phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 25 xu Mỹ lên 51,34 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) tăng 40 xu Mỹ lên 48,40 USD/thùng. Tuy vậy, giá dầu Brent và WTI đều giảm so với mức giá "chào" năm 2020 lần lượt là 66 USD/thùng và 62 USD/thùng.

Giá hai loại dầu chủ chốt này đã đi xuống lúc đầu phiên giữa bối cảnh gói cứu trợ tài chính lớn hơn của Mỹ khó có khả năng xảy ra, làm giảm hy vọng về sự phục hồi nhanh chóng nhu cầu dầu, vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Giá dầu đã tăng sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố báo cáo cho thấy lượng dầu thô dự trữ tại các kho ở nước này đã giảm 6,1 triệu thùng trong tuần gần nhất xuống 493,5 triệu thùng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch lưu ý lượng dầu trong kho của Mỹ vẫn đang ở mức cao hơn 10% so với mức của tuần cuối cùng của năm 2019.

Về tình hình nguồn cung, theo dữ liệu từ công ty Baker Hughes, các công ty năng lượng Mỹ trong tuần này đã bổ sung thêm 3 giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên, đưa số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động lên mức nhiều nhất trong một quý kể từ quý II/2017.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước liên minh, hay còn gọi là OPEC+, sẽ nhóm họp vào ngày 4/1. Nội dung của cuộc họp này dự kiến sẽ là tăng sản lượng dầu thêm 500.000 thùng/ngày vào tháng 1/2021.

Giá dầu cũng được tiếp thêm sức nhờ đồng USD chạm mức thấp nhất so với rổ tiền tệ kể từ năm 2018 hôm 30/12, giúp giá dầu rẻ hơn cho những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ngày 30/12, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 do Đại học Oxford và AstraZeneca phát triển với hy vọng việc đi lại và làm việc có thể bình thường hoá nhanh hơn. Trong khi đó, việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 tại Mỹ diễn ra chậm hơn so với dự kiến trước đây. Tổng thống đắc cử Joe Biden của Mỹ ngày 29/12 cho biết khoảng 2 triệu người đã được tiêm chủng, thấp hơn nhiều so với con số 20 triệu người mà Tổng thống Donald Trump đã hứa hẹn vào cuối năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục