Giá dầu châu Á ngày 14/1 đi xuống

17:07' - 14/01/2019
BNEWS Giá dầu châu Á ngày 14/1 giảm khoảng 1%, với giá dầu Brent rơi xuống dưới 60 USD/thùng, sau số liệu về hoạt động xuất nhập khẩu tháng 12/2018 của Trung Quốc.
Giá dầu châu Á ngày 14/1 đi xuống. Ảnh minh họa: TTXVN
Vào lúc 15 giờ 16 phút giờ Việt Nam, tại sàn giao dịch điện tử Singapore (Xin-ga-po), giá dầu Brent giảm 60 xu (1%) xuống 59,88 USD/thùng; còn giá dầu chuẩn Tây Texas (WTI) giảm 59 xu (1,1%) xuống 51 USD/thùng.

Theo thống kê chính thức, trong tháng 12/2018, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước, ghi dấu mức giảm theo tháng mạnh nhất trong hai năm. Kim ngạch nhập khẩu cũng giảm 7,6%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 7/2016. Đây là những số liệu cho thấy sự suy yếu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Công ty nghiên cứu kinh tế TS Lombard nhận định giá dầu chịu sức ép giữa bối cảnh sự giảm tốc của kinh tế thế giới có thể làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ và gây cản trở cho quá trình thu hẹp nguồn cung.

Chuyên gia Ole Hansen, thuộc Saxo Bank (Đan Mạch) dự báo giá dầu Brent sẽ giữ ở mức 64 USD/thùng; còn giá dầu WTI ở mức 55 USD/thùng./.

>>>Thị trường dầu thế giới khởi sắc nhờ triển vọng đàm phán Mỹ Trung

>>>Giá dầu thế giới tăng trên 2 USD/thùng ngày 9/1

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục