Giá dầu châu Á phiên 21/9 giảm nhẹ

17:09' - 21/09/2020
BNEWS Trong phiên 21/9, giá dầu Brent tại thị trường châu Á giảm 33 xu Mỹ (hay 0,8%) xuống 42,82 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 38 xu Mỹ (0,9%) xuống 40,73 USD/thùng.
Giá dầu tại thị trường châu Á giảm trong phiên 21/9 trước khả năng Libya khôi phục nguồn cung trong khi số ca mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gia tăng ở các nước cũng gây thêm lo ngại về nhu cầu dầu toàn cầu. Tuy vậy, cơn bão nhiệt đới Beta đang di chuyển đến khu vực Vịnh Mexico của Mỹ đã hạn chế đà đi xuống của giá dầu.

Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 21/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tại thị trường châu Á giảm 33 xu Mỹ (hay 0,8%) xuống 42,82 USD/thùng  trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 38 xu Mỹ (0,9%) xuống 40,73 USD/thùng.

Hai kỹ sư đang làm việc tại mỏ dầu lớn Sharara của Libya cho biết, các công nhân đã bắt đầu làm việc trở lại sau khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya thông báo dỡ bỏ một phần "tình trạng bất khả kháng". Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào hoạt động sản xuất được nối lại.

Nhà phân tích về thị trường Edward Moya của OANDA cho rằng khó có thể lạc quan về sự phục hồi nhu cầu dầu khi số ca mắc COVID-19 gia tăng tại Pháp, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh, cùng với lo ngại Mỹ sẽ phải đối mặt với ít nhất một đợt bùng phát dịch COVID-19 nữa vào mùa Thu và mùa Đông.

Trong khi đó, công ty dầu khí Royal Dutch Shell Plc đã dừng một phần hoạt động sản xuất và bắt đầu di tản công nhân tại giàn khoan trên vùng vịnh Mexico thuộc Mỹ, khi cơn bão Beta đổ bộ vào các khu vực bờ biển thuộc bang Texas và Louisiana./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục